Tòa Soạn - Bạn đọc
Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh karaoke
Thông tư 47 của Bộ Công an có quy định cho cơ sở hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke thời gian 2 năm để thực hiện bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC).
Thông tư 47/2015/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 4/12/2015 hướng dẫn về bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. Trước khi có Thông tư 47, công tác PCCC đối với các cơ sở kinh doanh loại hình nói trên căn cứ vào hướng dẫn PCCC về cơ sở tập trung đông người vui chơi, giải trí. Bạc Liêu không có vũ trường, và không phải là địa bàn phức tạp về PCCC ở các quán karaoke. Hiện Cảnh sát PCCC tỉnh đang hướng dẫn và yêu cầu các quán karaoke thực hiện việc đảm bảo an toàn PCCC theo Thông tư 47.
Quán karaoke Tuyết Lụa (phường 2, TP. Bạc Liêu) là cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Thông tư 47. Chủ cơ sở đã trang bị các trang thiết bị như bình bột chữa cháy xách tay, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, có lối thoát nạn khi gặp sự cố cháy. Cơ sở này được xây dựng đầu năm nay, cao tầng, được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể về công tác bảo đảm PCCC. Còn với các quán karaoke xây dựng và hoạt động trước khi Thông tư 47 có hiệu lực thì cơ quan này hướng dẫn cơ sở cải tạo, trang bị phương tiện đảm bảo PCCC, thời hạn đến cuối năm 2017 phải hoàn thành.
Quán karaoke Tuyết Lụa (phường 2, TP. Bạc Liêu) là cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Thông tư 47. Ảnh: N.Q
Phường 3 (TP. Bạc Liêu) là địa bàn có nhiều quán karaoke nằm trong các con hẻm, nhất là các hẻm trên đường Võ Thị Sáu. Từ một vài quán ban đầu, thấy kinh doanh được, nhiều gia đình đã sửa nhà ở thành các phòng karaoke với giá bình dân. Giới học sinh, sinh viên thường tìm đến đây để giải trí, tổ chức sinh nhật, liên hoan. Theo Công an phường 3, địa bàn có 17 quán karaoke, còn quán Kitty không phải là vũ trường, nhưng có hoạt động khiêu vũ.
Thiếu tá Trần Văn Lâm, Phó trưởng Công an phường 3, cho biết Công an phường có mời chủ các cơ sở karaoke, quán Kitty lên tuyên truyền, yêu cầu trang bị bình chữa cháy. Lực lượng cảnh sát PCCC định kỳ xuống kiểm tra công tác PCCC theo phương châm 4 tại chỗ. Qua kiểm tra, cảnh sát PCCC hướng dẫn các chủ cơ sở cách khắc phục các sai sót.
Còn ở phường 2, thời gian gần đây mọc lên nhiều quán karaoke, đến thời điểm này có tổng cộng 9 cơ sở. Các quán nơi đây đa phần đều có tầng, xây kiên cố. Riêng quán Galaxy, tầng 3 dành cho Beer Club, tầng trệt là nhà hàng, các tầng khác dành mở karaoke. Các cơ sở này đều được phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn quy cách xây dựng bảo đảm PCCC.
Thông tư 47 ra đời góp phần cho công tác PCCC đối với cơ sở kinh doanh karaoke tốt hơn. Thông tư quy định cụ thể thiết kế về PCCC, như chiều cao công trình không vượt quá 50m, sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy, việc bố trí công năng và bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư trong công trình bảo đảm khả năng ngăn cản sự lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy khi xảy ra cháy… Đại úy Hoàng Minh Hải, Đội trưởng Đội kiểm tra an toàn PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở karaoke thực hiện các quy định này.
NGUYỄN QUỐC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới