Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khiếu nại của công dân

Thứ Tư, 25/05/2016 | 16:40

Với quan điểm “cái gì có lợi cho dân mà đúng pháp luật thì làm”, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm nhiều trường hợp yêu cầu khiếu nại của công dân.

Một buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chức năng. Ảnh: M.N

Trên cơ sở lắng nghe công dân trình bày về các yêu cầu, khiếu nại của mình, quá trình giải quyết đã qua của các cơ quan chức năng, những tình tiết mới phát sinh chưa được giải quyết, việc áp dụng chính sách pháp luật để bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất chưa được khách quan công bằng... tất cả những nội dung mà công dân phản ánh, yêu cầu, khiếu nại đều được Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung ghi nhận tại các buổi tiếp công dân định kỳ. Qua đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu kiểm tra, rà soát có báo cáo đề xuất hướng xử lý và được Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Phi Đào (ngụ số 7/249, ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) phản ánh việc ông bị thu hồi nhà và 2ha đất nuôi tôm tại dự án 509ha vào năm 2001. Năm 2011, hộ ông mới được cấp nền tái định cư nhưng không được cấp đất sản xuất nên phải đi làm thuê làm mướn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2013, Nhà nước có chủ trương cấp cho mỗi hộ bị thu hồi đất có đủ tiêu chí 1ha đất để sản xuất nhưng đến nay gia đình ông Đào vẫn chưa được nhận. Sau khi nghe báo cáo của cơ quan tham mưu, hộ ông Đào nằm trong diện 21 hộ đủ tiêu chí được cấp 1ha đất sản xuất hoặc được hỗ trợ bằng tiền; Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh và Thanh tra TP. Bạc Liêu kiểm tra, rà soát nếu không còn quỹ đất để cấp thì hỗ trợ bằng tiền cho hộ ông Đào để chấm dứt khiếu nại.

Hay như trường hợp của ông Lâm Minh Quang và bà Huỳnh Thị Cam (ngụ số 102C, đường Võ Thị Sáu, khóm 8, phường 3, TP. Bạc Liêu), yêu cầu được nhận lại số lúa trước đây Nhà nước mượn, đồng thời sớm có biện pháp tổ chức cắm mốc để giao đất cho ông theo quyết định đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết việc tranh chấp đất đã có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Do nội dung một số vụ việc ông Quang, bà Cam yêu cầu, khiếu nại đã được Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Chính phủ đã giải quyết nên Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn bà Cam làm đơn gửi đến các cơ quan Trung ương để được tiếp tục xem xét, giải quyết. Riêng những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, giao cho Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát báo cáo  Chủ tịch UBND tỉnh.

Tương tự, còn rất nhiều trường hợp đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát, giải quyết từng trường hợp thuộc thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND tỉnh. Có thể nói, thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo giải quyết bằng nhiều biện pháp, từ đó nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm theo hướng có lợi cho người dân, ngày càng tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với các cấp chính quyền.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.