Tòa Soạn - Bạn đọc
Chế độ chính sách cho người có công
Toàn tỉnh hiện có gần 60.000 đối tượng chính sách; trong đó, hưởng chế độ hàng tháng hơn 11.000 đối tượng, hiện cơ bản tỉnh không còn hộ chính sách nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống của gia đình chính sách, người có công thì việc giải quyết một số chế độ chính sách cho người có công vẫn còn chậm; khâu làm các thủ tục để hưởng chế độ chính sách còn khó khăn, vướng mắc… Xoay quanh vấn đề này, ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (ảnh) cho biết:
Công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chỉ tính riêng quý 1/2015, Sở LĐ-TB&XH đã giải quyết 668 hồ sơ người có công với cách mạng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc. Chẳng hạn như, một số người khai báo là người có công nhưng khi tiếp nhận thì không có hồ sơ gốc, không có giấy tờ nên không thể thiết lập hồ sơ. Một số vấn đề xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do thiếu thông tin. Cũng có những trường hợp, yêu cầu đó vượt quá thẩm quyền của địa phương, phải chờ xin ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH, hoặc nhiều trường hợp lại phụ thuộc vào nguồn vốn của Trung ương…
* Một số gia đình chính sách phản ánh, họ phát hiện có trường hợp tuy không hoạt động cách mạng nhưng vẫn được hưởng chế độ. Vấn đề này hàng năm Sở LĐ-TB&XH có thanh, kiểm tra rà soát hay không?
Ông Đặng Tiến Út: Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, trong năm nay, Sở LĐ-TB&XH đã kết hợp với Thanh tra rà soát lại những trường hợp còn có thắc mắc, khiếu nại, rà soát lại việc thiết lập hồ sơ và giải quyết từng trường hợp. Đáng mừng là đến nay, chưa phát hiện trường hợp sai phạm nào. Hiện tại, qua rà soát khoảng 85 trường hợp vẫn còn vướng mắc (như hy sinh mà không rõ ràng, bị thương không rõ, thiếu cơ sở để xác minh), những trường hợp này Sở đang báo cáo để Bộ có hướng chỉ đạo giải quyết.
* Nhiều gia đình chính sách rất bức xúc về việc xét duyệt nhà ở cho người có công chưa công bằng, chậm xây dựng… Sở LĐ-TB&XH sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
Ông Đặng Tiến Út: Vấn đề nhà ở cho gia đình chính sách, Sở LĐ-TB&XH chỉ thực hiện khâu điều tra, nắm số lượng, xét duyệt, còn xây dựng là thẩm quyền của Sở Xây dựng. Hiện tại, vốn của Trung ương chưa có nên vẫn chưa thể xây dựng được. Chúng tôi cũng rất nóng lòng, mong Trung ương mau chóng rót kinh phí để thực hiện cho bà con. Riêng việc xét duyệt nhà ở, Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các địa phương thực hiện theo một quy trình rất nghiêm ngặt, trực tiếp cán bộ của Sở xuống địa bàn để tổ chức họp dân, xét, bình chọn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải xét theo tiêu chí ưu tiên, chẳng hạn như Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương binh 1/4, 2/4 mà hoàn cảnh gia đình khó khăn thì được ưu tiên xét trước. Nếu bà con phát hiện có trường hợp không công bằng, cứ phản ánh trực tiếp đến đường dây nóng của Sở, sẽ được giải quyết thỏa đáng.
Hiện nay, để giúp giải quyết chế độ chính sách cho diện người có công được tốt hơn, Sở LĐ-TB&XH đã tập trung vào cải cách hành chính, đặc biệt là khâu tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách. Mới đây, chúng tôi vừa trình và được UBND tỉnh thông qua Đề án tiếp công dân định kỳ hàng tháng để giải quyết chế độ chính sách trực tiếp đến từng địa phương, qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người có công trong việc tiếp cận các chính sách, pháp luật, chế độ của mình, hộ chính sách sẽ được chăm sóc tốt hơn.
Kim TUẤN (lược ghi)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới