Cầu Rọc Lá 2 chậm được thi công xây dựng, vì sao?

Thứ Tư, 01/06/2016 | 15:38

18/47 hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng công trình cầu Rọc Lá 2 không đồng ý bàn giao mặt bằng khiến cho việc thi công công trình không đảm bảo tiến độ, ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của người và phương tiện khi qua lại nơi đây.

Hạng mục công trình xây dựng cầu Rọc Lá 2 (ấp Mỹ Tường I, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Cầu Sập - Ninh Quới (dự án WB5) do Sở GT-VT làm chủ đầu tư. Theo Quyết định số 2930 ngày 13/10/2015 của UBND huyện Phước Long phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung, công trình có 47 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử dụng đất (đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình) với diện tích 4.412,40m2 đất (gồm 2.707,70m2 đất ở, 1.704,70m2 đất nông nghiệp); tổng số tiền bồi thường hỗ trợ gần 3,8 tỷ đồng.

Ngoài việc được bồi thường tiền, các hộ dân có đất bị ảnh hưởng thuộc Dự án còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề 1,5 triệu đồng/lao động, trợ cấp đời sống 350.000 đồng/lao động/6 tháng. Đến nay, công trình không thể tiến hành thi công do còn 18/47 hộ không đồng ý nhận tiền để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Các hộ này có đơn yêu cầu được nâng giá bồi thường hỗ trợ về đất ở theo giá đất thị trường; hỗ trợ thiệt hại về đất theo giá đất ở; hỗ trợ thêm tiền mua bán kinh doanh bị thiệt hại, bồi thường hỗ trợ hết diện tích đất đang sử dụng; hỗ trợ chuyển đổi nghề, trợ cấp đời sống cho tương xứng…

Tiến độ thi công công trình cầu Rọc Lá 2 chậm do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: M.N

Theo ông Trương Chí Dũng, Phó chánh Thanh tra tỉnh: Qua kiểm tra xác minh và đối chiếu quy định pháp luật, việc áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng do hạn chế sử dụng đất để xây dựng hạng mục công trình cầu Rọc Lá 2 mà Chủ tịch UBND huyện Phước Long đã giải quyết là đúng quy định. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, việc thi công xây dựng cầu Rọc Lá 2 dù không thu hồi đất của các hộ dân nhưng phần đất hành lang bảo vệ an toàn công trình lại lấn sát nhà, che khuất mặt tiền làm ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh mua bán, cuộc sống của các hộ dân cũng bị xáo trộn và gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, giá đất các hộ sang bán thực tế cao hơn so với giá đất được tính bồi thường hỗ trợ. Trong khi đó chính sách bồi thường hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất ở, đất nông nghiệp chỉ được tính từ 40 - 60%.

Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình cầu Rọc Lá 2, thuộc dự án WB5, đoàn công tác liên ngành tỉnh do ông Trương Chí Dũng làm Trưởng đoàn cùng với lãnh đạo UBND huyện Phước Long và chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với 18 hộ dân có đơn khiếu nại. Trên cơ sở giải quyết có lợi hơn cho người dân theo đúng quy định pháp luật, đoàn chấp thuận kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh tăng giá đất (từ 3,2 - 4 triệu đồng/m2) tùy theo đoạn, vị trí để tính bồi thường hỗ trợ diện tích bị hạn chế khả năng sử dụng đất cho các hộ bị ảnh hưởng hạng mục công trình cầu Rọc Lá 2. Đồng thời, động viên các hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công xây dựng cầu đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Thiết nghĩ, việc xây dựng cầu Rọc Lá 2 không nằm ngoài mục đích thực hiện công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, do vậy các hộ dân cần chấp hành, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần có chính sách giảm miễn thuế một thời gian để các hộ có điều kiện ổn định chỗ nơi kinh doanh mua bán sau khi công trình cầu Rọc Lá 2 đưa vào sử dụng…

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.