Cấp Giấy CNQSDĐ cho tổ chức, cá nhân: Những kết quả đáng ghi nhận

Thứ Sáu, 13/02/2015 | 20:57

Thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu cho tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội và Chỉ thị 1474 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện bằng nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân… Qua đó, đã đạt nhiều kết quả nổi bật đáng ghi nhận.

Để thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đúng tiến độ, đạt chất lượng, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy CNQSDĐ. Trên cơ sở đó, Sở TN-MT xây dựng đề án chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và các huyện, thành phố tập trung rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính về cấp Giấy CNQSDĐ không đúng quy định; mua sắm, trang bị hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cấp Giấy CNQSDĐ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ…

Người dân đến giao dịch tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Phước Long. Ảnh: M.N

Một trong những đơn vị làm tốt công tác cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu có thể kể đến là hai huyện Giá Rai và Phước Long. Huyện Giá Rai đã thành lập Ban chỉ đạo (do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban) để hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện việc kiểm tra, rà soát các thửa đất chưa được cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu. Từ đó, xét duyệt hồ sơ nào có đủ điều kiện thì cấp giấy ngay nhằm rút ngắn thời gian. Song song đó, phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu theo đúng quy định. Đối với các trường hợp đang tranh chấp; có vướng mắc thì báo cáo đề xuất để UBND huyện xem xét, giải quyết. UBND huyện còn giải quyết chế độ chính sách về nghĩa vụ tài chính đối với hộ nghèo, hộ chính sách như: giảm, miễn thuế theo quy định; không thu phí đo đạc, phí địa chính, lệ phí thẩm định. Đối với hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn, vận động đi đăng ký làm Giấy CNQSDĐ lần đầu và cho nợ thuế thời gian dài… Tương tự là huyện Phước Long. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường cán bộ có đủ trình độ năng lực thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Phòng TN-MT và Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện thành lập tổ công tác. Tổ công tác này còn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm thực hiện việc đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu theo đúng quy định. Đối với những trường hợp bà con đi làm ăn ở xa, UBND xã có văn bản thông báo để người dân tranh thủ trở về đăng ký. Đối với các trường hợp lấn chiếm hành lang lộ giới, thủy giới, đất đang tranh chấp thì báo cáo đề xuất để UBND huyện xem xét, giải quyết.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cấp được gần 10.200 Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đạt 85%), nâng tổng số toàn tỉnh đã cấp lên 371.053 Giấy CNQSDĐ (đạt 98,7%). Bên cạnh đó, cấp đổi cấp lại 118.128 trường hợp; đăng ký chỉnh lý biến động 9.438 trường hợp; xác nhận đăng ký giao dịch đảm bảo, đăng ký thế chấp, xóa thế chấp bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất hơn 14.000 trường hợp…

Tuy nhiên, để công tác cấp Giấy CNQSDĐ đạt hiệu quả hơn, cần rà soát lại các thửa đất chưa được cấp giấy, cũng như nghiên cứu áp dụng các quy định pháp luật cho phép về việc cấp giấy để giải quyết kịp thời và đẩy nhanh công tác cấp giấy cho các trường hợp còn tồn đọng.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.