Cảnh báo tình trạng tai nạn lao động

Thứ Năm, 08/01/2015 | 09:06

Năm 2014, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 2 người chết, 5 người bị thương. Đáng báo động là tình trạng TNLĐ xảy ra trong dân làm hàng chục người thương vong…

Kiểm tra hiện trường một vụ tai nạn điện ở huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.N

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến TNLĐ nhưng chủ yếu là ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATLĐ) của người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế. Trong đó, tai nạn về điện xảy ra nhiều nhất.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH cho biết: Năm 2014 có 4/7 vụ TNLĐ về điện làm 2 người chết và 2 người bị thương nặng. Điển hình như vụ tai nạn xảy ra vào đầu năm 2014 làm anh Trương Ứng Huê (công nhân Điện lực tỉnh) bị thương tật 59%. Nguyên nhân là do trong lúc leo cột điện cắt đường dây điện cao thế để sửa chữa, vì sơ suất cắt sót một đường dây, các dây điện va chạm phóng điện làm anh Huê bỏng nặng. Tuy giữ được mạng sống nhưng anh Huê phải trải qua 9 lần phẫu thuật và hơn nửa năm nằm viện. Hay như vụ tai nạn xảy ra ngày 5/8/2014, ông Lâm Sơn Tòng (60 tuổi, ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) trong lúc sửa điện đã bất cẩn nên tử vong…

Trên đây chỉ là những trường hợp do doanh nghiệp trình báo, cơ quan chức năng đi điều tra, lập biên bản, nhưng trên thực tế còn nhiều vụ TNLĐ ngoài dân, làm chết người nhưng cơ quan lao động không nắm được. Đơn cử như tại xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) chỉ chưa đầy 2 tháng đã xảy ra 3 vụ TNLĐ làm 3 người tử vong.

“Pháp luật lao động có quy định người lao động phải được tập huấn, huấn luyện ATLĐ định kỳ hàng năm đối với nghề nghiệp đang làm. Sau đó, nếu kiểm tra đạt yêu cầu thì người lao động mới được phân công công việc. Đối với ngành nghề có yêu cầu cao về ATLĐ, người lao động còn phải được huấn luyện ATLĐ theo chương trình khung của Bộ LĐ-TB&XH với thời gian quy định ít nhất là 3 ngày. Trong khi đó, qua phân tích các biên bản TNLĐ cho thấy, nguyên nhân xảy ra các vụ TNLĐ chủ yếu là do người lao động vi phạm quy chuẩn ATLĐ, vi phạm quy chuẩn an toàn điện. Đặc biệt là do người sử dụng lao động ít tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, huấn luyện cho người lao động về ATLĐ... Trong khi để xảy ra tai nạn, mức chế tài, xử phạt hành chính còn thấp chưa đủ sức cảnh cáo, răn đe. Các mức xử phạt chủ yếu là phạt tiền, không có tác dụng phòng ngừa hữu hiệu, dẫn đến việc coi thường tính mạng của người lao động”, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH nhận xét.

Vì vậy, để hạn chế tình trạng TNLĐ đến mức thấp nhất, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm để các doanh nghiệp, chủ cơ sở không chấp hành việc đưa người lao động đi tập huấn, huấn luyện ATLĐ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATLĐ để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.