Cảnh báo tình trạng hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhập lậu

Thứ Sáu, 28/11/2014 | 15:08

Tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, vi phạm về giá, gian lận thương mại, kinh doanh hàng kém chất lượng… vẫn còn diễn ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người sản xuất, nuôi trồng. Các loại hàng hóa công nghệ thực phẩm, sản phẩm tươi sống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn được “tuồn” vào thị trường khiến không chỉ người tiêu dùng mà cả ngành chức năng cũng đau đầu trong khâu quản lý, kiểm soát.

Càng đi sâu vào các vùng nông thôn, tình trạng mua bán theo kiểu hộ gia đình càng rất phổ biến. Không đăng ký kinh doanh, không có sự quản lý của ngành chức năng nên các hộ này rất dễ nhập về các loại hàng hóa (là thuốc thú y) kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và bán lại cho người dân trong vùng, dẫn đến tình trạng thủy sản chăn nuôi nhiễm bệnh, chết hoặc nhiễm độc. Nếu nuôi đạt thì cũng khó lòng bán, xuất khẩu theo đúng tiêu chuẩn.

Không chỉ trên lĩnh vực thuốc thú y thủy sản, một số lĩnh vực khác như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các mặt hàng kim khí điện máy, điện tử, các thực phẩm chức năng, thực phẩm công nghệ, rượu bia, thuốc lá, sữa và các sản phẩm dinh dưỡng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng cũng khiến người tiêu dùng hoang mang. Chưa nói đến hàng giả, chỉ nói đến giá cũng mỗi nơi mỗi kiểu.

Lực lượng chức năng kiểm tra thuốc thú y thủy sản, thức ăn chăn nuôi tại một cơ sở kinh doanh ở huyện Hòa Bình. Ảnh: K.P

Chị Nguyễn Thu Hương (TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi chọn mua sữa Similac cho con uống. Tuy cùng một loại nhưng mỗi nơi bán lại có giá khác nhau. Mua ở các cửa hàng bên ngoài thì giá dao động trên dưới 470.000 đồng, còn siêu thị thì bán với giá 530.000 đồng. Mua giá rẻ thì lại sợ mua lầm sữa giả, còn mua phải giá cao thì cảm giác như bị chặt, chém…”. Mặc dù sữa là một trong những mặt hàng bình ổn giá mà giá cả còn “nhảy múa” như thế thì đối với nhiều mặt hàng khác, không biết người tiêu dùng còn phải chịu thiệt thòi đến mức nào.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành 127 tỉnh đã tiến hành kiểm tra 42 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc thú y thủy sản, lấy 135 mẫu phân tích chất lượng, trong đó phát hiện 53 mẫu vi phạm, chủ yếu là thuốc thú y thủy sản giả về chất lượng, (khoảng 20%). Kiểm tra 183 điểm thì phát hiện 107 điểm vi phạm, chủ yếu về hàng hóa không nhãn mác, hàng kém chất lượng như mũ bảo hiểm, tôm có tạp chất… Số liệu từ các đội quản lý thị trường (QLTT) trực thuộc qua kiểm tra 508 vụ đã phát hiện và xử lý 246 vụ vi phạm, phạt gần 1 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, vi phạm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn phổ biến.

Ông Nguyễn Minh Trung, Quyền Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết, với vai trò chủ công trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vừa qua, ngành QLTT cũng đã tăng cường nhiều biện pháp để ngăn chặn, kiểm soát hàng hóa trên thị trường. Quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của sản phẩm, đấu tranh quyết liệt với các loại hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người kinh doanh cũng được chú trọng.

Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm thì ở đó, thị trường hàng hóa ổn định, ít “đất” cho hàng giả, hàng gian lận sinh sôi.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.