Tòa Soạn - Bạn đọc
Cần xử lý mạnh tay với các “hung thần xa lộ”
Bất chấp việc gây nguy hiểm cho tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông, nhiều nhóm thanh thiếu niên vẫn thường xuyên tổ chức đua xe trái phép. Mặc dù ngành quản lý đã triển khai nhiều biện pháp xử lý, song vấn nạn này vẫn tiếp tục xảy ra, gây rối trật tự công cộng, mất an toàn giao thông (ATGT) ở một số tuyến đường…
“Ma tốc độ” và những cái kết không có hậu
Lợi dụng đường rộng, vắng người, sau 23 giờ là nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Bạc Liêu như: Võ Văn Kiệt, Trần Phú nối dài (phường 7); đường Lê Hồng Phong, Ninh Bình (phường 2)… lại trở thành “trường đua” của các “ma tốc độ”. Trên những chiếc xe phân khối lớn, các “tay đua” thi nhau trổ tài như cất đầu xe, nằm dài hoặc đứng trên xe để điều khiển phương tiện. Sau màn biểu diễn chào sân, các “ma tốc độ” bắt đầu nhấn hết ga với tốc độ nhanh nhất có thể. Theo sau các “tay đua” là hàng trăm thanh thiếu niên rồ ga, nẹt pô, hò hét, cổ vũ gây náo động những nơi đi qua. Điều đáng nói, không chỉ lén lút tổ chức đua xe trái phép, mỗi khi có sự kiện lớn diễn ra ở địa phương, các “quái xế” này còn tham gia “đi bão”. Ngoài việc tụ tập đông đảo, chạy xe lạng lách, đánh võng, các đoàn “đi bão” còn mang theo trống, kèn gây rối trật tự công cộng, mất ATGT…
![]() |
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên đường Trần Huỳnh (phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.L |
Lao đi điên cuồng với tốc độ cao trong đêm thì tai nạn giao thông là kết cục khó tránh của nhiều “tay đua” liều lĩnh. Cái giá phải trả để thỏa mãn niềm đam mê tốc độ trái phép chính là tài sản và tính mạng người đua. Tuy nhiên, các “ma tốc độ” đường phố không ngần ngại, thậm chí còn đùa với… tử thần khi làm xiếc trên xe bằng cách buông tay lái, hoặc điều khiển tay lái bằng… chân, đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông.
Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các tuyến đường được “ma tốc độ” chọn làm “trường” đua chi chít những vết sơn trắng đánh dấu hiện trường các vụ tai nạn. Một người dân ở phường 2 (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tai nạn của đám thanh niên đua xe diễn ra như cơm bữa. Đêm nào mà nghe tiếng rú ga rền vang cộng thêm một tiếng “rầm” là y như rằng có tai nạn xảy ra. Riết rồi chúng tôi đâm ra sợ khi phải ra đường vào ban đêm vì lo bị “quái xế” tông trúng”. Tình trạng đua xe trái phép đã gây ra tâm lý lo lắng trong người dân ở nhiều tuyến phố.
Cần đẩy mạnh trấn áp quái xế
Một điều đặc biệt ở những chiếc xe mà các “quái xế” dùng để đua là phần lớn đều được “binh” lại để có thể đạt được vận tốc tối đa. Qua tay các thợ sửa xe, một chiếc xe máy 50 phân khối cũng có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Mặc dù tiềm ẩn nguy cơ gây chết người, song các “quái xế” cứ vô tư chạy xé gió. Anh N.V.U chuyên hành nghề sửa xe gắn máy ở phường 7 (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi làm nghề sửa xe nhiều năm rồi. Thỉnh thoảng cũng có người đến yêu cầu “binh” xe nhưng tôi không nhận, vì nếu làm thì không khác gì gián tiếp giết người. “Binh” một chiếc xe thì dễ nhưng độ nguy hiểm cho người sử dụng là rất cao. Kết cấu xe hầu như được thay đổi hoàn toàn như cắt giảm sao cho xe nhẹ nhất để đạt vận tốc cao, điều chỉnh xăng… Người điều khiển xe “binh” để đua thì độ rủi ro tai nạn sẽ cao hơn con số 60% nhiều lần”.
Trước thực trạng quái xế lộng hành, để đảm bảo ATGT trên địa bàn, lực lượng Công an TP. Bạc Liêu đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bắt giữ và xử phạt các trường hợp vi phạm. Theo Công an TP. Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay đã có hơn 4.200 cuộc tuần tra kiểm soát được triển khai. Qua đó, đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản 7.767 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1.339 trường hợp và đã có hơn 7.400 trường hợp bị phạt hành chính với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng… Bên cạnh đó, với tinh thần kiên quyết trấn áp các hành vi đua xe trái phép, lực lượng Công an TP. Bạc Liêu cũng triển khai biện pháp sử dụng lực lượng dân phố, dân phòng kết hợp với đoàn thể để lập chốt ở các tuyến đường “quái xế” hay chọn đua xe nhằm phát hiện và xử lý nghiêm.
Ngoài mở các đợt tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Ông Phạm Quang Chung - Trưởng Công an TP. Bạc Liêu cho biết: “Học tập và làm theo lời dạy của Bác, đồng thời, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, tập thể Công an TP. Bạc Liêu đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có việc đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Đối với các đối tượng là “quái xế”, ngoài các biện pháp kiểm tra phát hiện, xử phạt, cán bộ Công an TP. Bạc Liêu còn làm tốt công tác tuyên truyền đến gia đình và trực tiếp từng đối tượng. Nhờ vậy nhiều tuyến đường, khu dân cư trước đây các đối tượng hay tụ tập đua xe đã được lập lại trật tự. Kết quả lớn nhất là lực lượng Công an TP. Bạc Liêu đã làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, góp phần xây dựng TP. Bạc Liêu an toàn, củng cố được niềm tin trong quần chúng nhân dân”.
Thời gian qua, tình trạng đua xe trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã giảm, nhiều con phố đã được trả lại sự yên bình. Tuy nhiên, đêm đêm, tiếng nẹt bô, rú ga còn tiếp diễn cho thấy các “ma tốc độ” vẫn lén lút lộng hành. Do đó, thiết nghĩ ngành quản lý cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng đua xe trái phép.
Minh Thư
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới