Tòa Soạn - Bạn đọc
Cần làm rõ đối tượng phá hoại cơ sở kinh doanh trong khuôn viên du lịch Nhà Mát
Tủ kính, bản hiệu của cửa hàng trong khuôn viên khu du lịch Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) bị đập phá. Còn điện, nước phục vụ kinh doanh cũng bị cắt. Có hay không người đứng đằng sau những vụ việc này?
Ngày 25/2/2016, Công an TP. Bạc Liêu làm việc với bà Võ Hồng Nhuần, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trường Lộc Nam Hải về việc cơ sở kinh doanh của bà bị phá hoại nhiều lần. Vụ mới nhất xảy ra vào sáng 27 Tết Bính Thân 2016. Bà Nhuần thuật lại: “Tủ đựng các loại bánh ngọt bị đập bể kính. Các đối tượng, trong đó có 2 người mới ra tù còn có lời đe dọa tính mạng”.
Trước đó, theo đơn trình báo bà Nhuần gửi Công an TP. Bạc Liêu ngày 1/2/2016, Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn (gọi tắt là Công ty Bảo Toàn) - chủ đầu tư khu du lịch Nhà Mát - cho đội trưởng đội bảo vệ, 1 nhân viên và một nhóm người không rõ lai lịch đến đập phá, gỡ bản hiệu kinh doanh tại khu vực kinh doanh của bà Nhuần và những người khác. Công ty Bảo Toàn còn cúp điện, nước, xây dựng 1 quầy hàng trái phép trước mặt bằng của các hộ kinh doanh khác. Vì vậy, bà Nhuần thuê người khoan giếng nước và liên hệ Điện lực TP. Bạc Liêu kéo điện. Thấy vậy, Công ty Bảo Toàn cho người quản lý tên Phúc cùng nhiều người khác sang hăm dọa “nếu tiếp tục đóng (khoan giếng nước) thì nó lấy mạng”.
Khu vực 1.000m2 của khu du lịch Nhà Mát được bà Nhuần thuê để kinh doanh. Ảnh: N.Q
Trao đổi về chuyện này, ông Trần Văn Tài, Giám đốc nhân sự Công ty Bảo Toàn cho rằng ông không biết vụ việc xảy ra vào ngày 27 tết. Ông Tài cho biết: “Lúc xảy ra, tôi đi về quê, có anh Pha (Ngô Xuân Pha, Chủ tịch Hội đồng quản trị - PV) ở công ty. Khi lên tôi có nghe báo cáo lại vụ việc. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho ông Pha, nhưng không thấy nghe máy”.
Cũng theo ông Tài, giữa Công ty Bảo Toàn và công ty của bà Nhuần có tranh chấp dân sự, TAND TP. Bạc Liêu đang thụ lý. Cuối năm 2015, Công ty Bảo Toàn khởi kiện yêu cầu bà Nhuần hoàn trả 174 triệu đồng tiền thuê mặt bằng, đồng thời tháo dỡ, di dời cây nước, trụ điện ra khỏi khu du lịch Nhà Mát trả lại mặt bằng là toàn bộ khu lưu niệm, nhà gỗ (gồm 33 ki-ốt và mặt bằng khu nhà gỗ lưu niệm). Trước đó, năm 2014, hai bên ký hợp đồng thuê mặt bằng toàn bộ diện tích khu lưu niệm, nhà gỗ (hơn 1.000m2) trong thời gian 20 năm.
Công an TP. Bạc Liêu đã mời hai bên lên làm rõ hành vi hủy hoại tài sản. Đơn trình báo của bà Nhuần, Công an thành phố đưa vào tin báo tố giác tội phạm. Theo Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu: “Công an thành phố đang xác minh, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử theo luật định. Đối với Công ty Bảo Toàn - doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương - thì chúng tôi bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Song, nếu làm sai thì cũng xử lý nghiêm. Tuy nhiên hiện nay, do chưa xác định đối tượng phá hoại có phải là người của công ty hay không, nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra”.
Nguyễn Quốc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới