Cải cách tư pháp năm 2014: Nhiều kết quả đáng khích lệ

Thứ Tư, 21/01/2015 | 09:15

Năm 2014 là năm ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác của UBND tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp. Theo đó, đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung cải cách như: cải cách về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Các đại biểu tại hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 do Sở Tư pháp tổ chức. Ảnh: K.P

Trên lĩnh vực tư pháp, hoạt động quản lý điều hành tiếp tục được cải tiến, vừa bám sát kế hoạch vừa linh hoạt trong từng lĩnh vực; nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động đến các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động công chứng; nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, tham mưu giúp UBND tỉnh bước đầu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mới được giao như: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, lý lịch tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật, đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 02/ĐA-STP ngày 24/4/2009 của Sở Tư pháp Bạc Liêu về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch - lý lịch tư pháp - quốc tịch. Sở Tư pháp đã ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và bố trí phòng làm việc rộng rãi, thoáng mát với đầy đủ tiện nghi, bố trí công chức có đủ trình độ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc giải quyết thủ tục hành chính đối với đăng ký các sự kiện hộ tịch cho người dân được tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, thuận lợi, nhưng cũng hết sức chặt chẽ.

Tình hình kiểm tra văn bản có bước chuyển biến rõ rệt, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trình tự, thủ tục kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và các văn bản khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cơ sở ngày càng đi vào nền nếp và thực hiện có hiệu quả. Để tạo sự thống nhất, thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đăng ký và quản lý hộ tịch, tỉnh đã triển khai Dự án tin học hóa công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn, bước đầu vận hành đạt được kết quả nhất định. Trên lĩnh vực tư pháp, công tác tiếp công dân được thực hiện tốt theo quy chế tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực tư pháp đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Bên cạnh đó, ngành Tư pháp cũng đã chú trọng công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ như đào tạo luật sư, trợ giúp viên pháp lý, đào tạo chính trị, quản lý nhà nước và các lớp bồi dưỡng khác. Công tác thanh tra trên lĩnh vực tư pháp được triển khai tích cực theo kế hoạch công tác thanh tra lĩnh vực tư pháp năm 2014. Trong năm đã tiến hành thanh tra hoạt động bán đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) và UBND thị trấn Giá Rai (huyện Giá Rai); thanh tra hoạt động của Văn phòng Công chứng Hộ Phòng; thanh tra việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Hội đồng bán đấu giá tài sản huyện Đông Hải.

Từ đó, vị trí, vai trò của ngành Tư pháp ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tư pháp ngày được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.