Báo động tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên

Thứ Sáu, 15/04/2016 | 15:42

Phần đông các vụ việc khi đưa ra tới công an khu vực nhằm chỉ để ghi biên bản hòa giải là chính. Tuy nhiên, điều này vẫn gióng lên một hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên, mà đôi khi người lớn lại vô tình làm ngơ, chẳng quan tâm.

Trường học không bình yên

Cách đây không lâu, một nhóm học sinh lớp 9 của Trường THCS Trần Huỳnh (TP. Bạc Liêu) đã đánh nhau trong trường khiến một học sinh bị thương. Lý do dẫn đến việc “ẩu đả” là do nam sinh A. đăng hình lên Facebook, nam sinh B. nhảy vào bình luận “nhìn cái mặt thấy cà sốc quá”. Tranh cãi nhau trên mạng chưa thỏa, cả hai hẹn sau giờ học sẽ “đấu” nhau. Vào giờ ra chơi giữa hai tiết học, A. rủ thêm 2 bạn nam khác vào lớp tìm gặp B., hai bên lời qua tiếng lại và choảng nhau tại đây. Sự việc sau đó phải ra đến công an phường mới hòa giải thành.

Từ những chuyện nhỏ nhặt, được xử lý sau đó tại lớp (như bị giáo viên chủ nhiệm phạt) đến lớn hơn là bị nhà trường kỷ luật, thậm chí đưa ra công an phường. Tuy nhiên, do là những thông tin xấu nên hầu hết các trường có học sinh bị xử lý liên quan đến bạo lực đều cố che giấu. Bởi trường nào cũng chạy theo thành tích, ngại mang tiếng xấu là trường học không quản được học sinh, đạo đức xuống cấp… Mà một khi việc xử lý không nghiêm, thì ắt không thể tránh khỏi những hậu quả về lâu về dài. Những biểu hiện bạo lực từ khi các em còn là học sinh, nếu không được uốn nắn kịp thời, dễ trở thành xu hướng bạo lực sau này, khi các thanh thiếu niên ra ngoài xã hội.

Hay như sự việc một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Phan Ngọc Hiển bị hai nam sinh học cùng trường đón đường dùng mũ bảo hiểm đánh khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Trước đó, cũng đã xảy ra trường hợp học sinh vì mâu thuẫn mà dùng dao đâm bạn trọng thương. Vì chưa đủ tuổi phải khởi tố hình sự, hoặc nằm trong quy định khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại nên trong hầu hết các trường hợp, các bên đều cố gắng hòa giải và xử lý hành chính.

Hiện trường vụ án nam sinh giết bạn đốt xác phi tang gây rúng động dư luận năm 2011. Ảnh: K.P

Những biểu hiện đáng lo

Tình cờ, tôi nghe được một học sinh lớp 7 kể về sở thích khá kỳ quặc của không ít học sinh hiện nay là thích… dùng máu để giải quyết nỗi buồn. Khi buồn, các em có thể dùng dao hoặc lưỡi lam rạch tay mình cho rướm máu, để tạo sẹo nông. Càng nhiều sẹo thì càng chứng tỏ “đẳng cấp” của mình. Không những vậy, khi tự rạch tay của mình, không ít bạn còn chụp hình rồi đăng lên các trang mạng xã hội. Kiểu như là tôi đang bị rướm máu, tim tôi đang chảy máu… Và sau đó có rất nhiều bình luận, thậm chí hưởng ứng. Mà hiệu ứng từ các trang mạng xã hội trong giới trẻ ngày nay thì thật đáng sợ.

Nếu như trở ngược về trước vài chục năm, những sở thích kiểu này có thể xem là hành động “biến thái” thì hiện nay lại nhan nhản trong trường học. Còn thanh thiếu niên ngoài xã hội thì càng đáng lo hơn, khi chỉ cần chút mâu thuẫn nhỏ là có thể xử lý nhau bằng bạo lực.

Thanh thiếu niên là thế hệ tương lai, thế hệ kế thừa. Nếu không có những giải pháp căn cơ và hiệu quả, đặc biệt là từ trong gia đình, từ nhà trường và cả cộng đồng xã hội thì hậu quả thật khó lường. Một khi xu hướng bạo lực đã trở thành thói quen trong cách hành xử, thì ắt xã hội sẽ không có ngày bình yên.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.