Ách tắc đầu ra, Công ty Hưng Lợi nợ người trồng nấm linh chi hàng trăm triệu đồng

Thứ Hai, 16/11/2015 | 10:13

Do đối tác tiêu thụ chậm, hàng tồn nhiều nên Công ty TNHH một thành viên Măng tây xanh Hưng Lợi (gọi tắt là Công ty) tọa lạc tại thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) nợ người trồng nấm linh chi khoảng 350 triệu đồng.

Hàng chục bao nấm linh chi tồn đọng chưa xuất bán được ở Công ty Hưng Lợi. Ảnh: N.Q

Ngày 4/11/2015, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi ra quyết định buộc ông Phan Minh Trí - Phó Giám đốc Công ty thanh toán cho ông Nguyễn Văn Vũ (phường 1, TP. Bạc Liêu) 58,3 triệu đồng. Đây là số tiền vốn và lãi mà Công ty nợ tiền mua nấm linh chi của ông Vũ. Theo hợp đồng kinh tế giữa hai bên ký tháng 3/2015, Công ty bán cho ông Vũ 10.000 bịch phôi nấm linh chi và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm với giá 500.000 đồng/kg nấm khô. Sau thời gian trồng, ông Vũ thu hoạch nấm và bán cho Công ty với tổng giá trị 65 triệu đồng. Thế nhưng Công ty chỉ trả 10 triệu đồng, số tiền còn lại đã nhiều lần ông Vũ liên hệ nhưng chỉ nhận được những cái hẹn. Bức xúc vì bán nấm đã mấy tháng mà không được nhận tiền nên ông Vũ gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi yêu cầu giải quyết.

Ngoài ông Vũ còn có ông T.Q.N (xã Hưng Phú, huyện Phước Long). Ông N. cho biết Công ty thiếu ông 2 đợt với số tiền gần 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Ngọc Ái - Giám đốc Công ty thừa nhận Công ty thiếu người trồng nấm linh chi ở Bạc Liêu khoảng 300 triệu đồng, các tỉnh khác khoảng 50 triệu đồng. “Hàng tồn là nguyên do của tình trạng này. Hiện Công ty còn tồn trên 4 tấn nấm linh chi khô (trị giá hơn 2 tỷ đồng). Năm nào vào mùa mưa Công ty cũng gặp khó khăn về đầu ra, riêng năm nay khó khăn nhiều hơn”, bà Ái cho biết.

Công ty Hưng Lợi cung cấp hàng thô cho các công ty đối tác chế biến. Những năm trước ít có người trồng, lượng nấm thu hoạch không nhiều nên việc làm ăn rất trôi chảy, nhưng hiện nay số người trồng nấm linh chi ngày càng nhiều nên đối tác tiêu thụ hàng chậm. Theo Công ty Hưng Lợi, trước đây công ty xuất bán 1 tấn nấm mỗi tháng, giờ giảm chỉ bằng 1/10. Bà Ái bức xúc: “Nếu hàng đi được thì tiền của bà con đã không kẹt ở đây”.

NGUYỄN VĂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.