Tin tức

Đoàn cán bộ Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình sản xuất ở huyện Vĩnh Lợi

Thứ Ba, 09/02/2021 | 09:59

Đoàn cán bộ Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình sản xuất ở xã Hưng Hội.

Chiều 8/2, đoàn cán bộ Sở NN&PTNT do ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất ở huyện Vĩnh Lợi.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra nguồn nước phục vụ sản xuất tại 2 cống Cả Vĩnh và Nước Mặn (xã Hưng Hội). Theo báo cáo của cơ quan chức năng, độ mặn phía bên trong các miệng cống hiện nay từ 3 - 3,5%0, càng vào sâu độ mặn càng giảm dần. Được biết, 3 cống ngăn mặn Cả Vĩnh, Nước Mặn và Cái Tràm được thi công và đưa vào sử dụng hơn 40 năm nên đã xuống cấp, nước mặn rò rỉ vào bên trong.

Kiểm tra nguồn nước mặm rò rỉ qua cống Cả Vĩnh (xã Hưng Hội).

Đoàn cũng kiểm tra tình hình sản xuất lúa Tài nguyên ở 2 xã Hưng Hội và Châu Hưng A. Vụ lúa Tài nguyên năm nay, nông dân xuống giống gần 6.000ha, lúa bắt đầu chín và một số nơi đã thu hoạch, nên không sợ tình trạng thiếu nước vào cuối vụ. Dự kiến qua tết Nguyên đán 2021, nông dân sẽ thu hoạch rộ lúa Tài nguyên. Hiện lúa Tài nguyên có giá khá cao, dao động từ 7.200 - 7.500 đồng/kg, nên nông dân rất phấn khởi…

Lãnh đạo Sở NN&PTNT và huyện Vĩnh Lợi kiểm tra trà lúa Tài nguyên ở xã Châu Hưng A.

Phát biểu tại các điểm kiểm tra, ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị chức năng cần ưu tiên tập trung để đầu tư nâng cấp, sửa chữa 3 cống ngăn mặn Cả Vĩnh, Nước Mặn và Cái Tràm nhằm tránh rò rỉ nước mặn vào bên trong; đồng thời tính toán việc điều tiết nước mặn phục vụ cho nông dân nuôi tôm. Song, việc mở cống cần phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, huyện Vĩnh Lợi cần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất lúa Tài nguyên, vì đây là giống lúa mùa địa phương có giá trị kinh tế khá cao, gạo Tài nguyên được cấp chỉ dẫn địa lý và là sản phẩm OCOP. Do đó trong thời gian tới, huyện cần tập trung phục tráng để bảo vệ giống lúa mùa đặc trưng của địa phương…

Tin, ảnh: M.Đ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.