Tin tức
Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững
(BL-CL) Chiều 10/11, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có đại diện Sở NN&PTNT, cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.
Quang cảnh buổi hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: C.L
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Lê Minh Hoan, nhận định: Việc thực hiện chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với an ninh lương thực trong khu vực và thế giới; chuyển đổi phải gắn liền với phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao năng lực cạnh tranh; chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm hướng tới nâng cao thu nhập cho người sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; chuyển đổi hệ thống lương thực là trách nhiệm liên ngành.
Theo đó, các mục tiêu thực hiện chuyển đổi hệ thống lương thực từ đây đến năm 2023, gồm có: thu nhập cư dân nông thôn cao hơn 2,5 - 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 - 1,5%; duy trì kinh ngạch xuất khẩu lương thực thực phẩm trên 30 tỷ USD/năm; tỷ lệ hộ gia đình không đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm mức nặng và vừa ở mức dưới 5%. Bộ NN&PTNT là cơ quan đầu mối quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực; Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch.
Tại Hội Nghị, đại diện bộ, ngành đã cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thực hiện triển khai kế hoạch hành động chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, như: Việc thực hiện rà soát, đánh giá và hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy trình, tiêu chuẩn cho sản xuất, chế biến và tiêu dùng; xây dựng chính sách thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, phát thải thấp; xây dựng và phát triển cơ chế thúc đẩy hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng;… để Việt Nam thật sự xứng tầm là một nước nông nghiệp phát triển.