Thanh thiếu niên

Tạo thêm nhiều sân chơi cho thanh thiếu niên dân tộc Khmer

Thứ Tư, 07/05/2025 | 16:06

Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi trăn trở, đặc biệt là về nhu cầu vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên người Khmer - lực lượng trẻ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của cộng đồng.

Thanh thiếu niên dân tộc Khmer hào hứng hòa mình vào các trò chơi dân gian tại chùa Hòa Bình cũ trong dịp tết Chôl-chnăm-thmây năm 2025. Ảnh: Đ.K.C

Thiếu vắng những “điểm hẹn” văn hóa và thể thao

Nếu thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ quanh các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống như: Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi hay TX. Giá Rai, không khó để nhận thấy sự hạn chế về các địa điểm vui chơi, giải trí được đầu tư bài bản cho giới trẻ. Hầu hết các hoạt động vui chơi, thể dục - thể thao, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ còn mang tính tự phát, thiếu tổ chức bài bản và thiếu cơ sở vật chất phù hợp. Điều này khiến nhiều thanh thiếu niên phải tự tìm kiếm các hình thức giải trí không lành mạnh, hoặc bỏ qua nhu cầu giải trí - một phần quan trọng trong sự phát triển thể chất, tinh thần và nhân cách.

Bạn trẻ Danh Nhớ (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Ở xã em, các bạn rất thích chơi bóng chuyền, hoặc ca hát, biểu diễn những làn điệu Khmer truyền thống. Nhưng vì không có sân bãi đàng hoàng, nhạc cụ cũng thiếu thốn, nên chỉ khi gần các dịp lễ hội lớn chúng em mới tập trung được vài buổi để giao lưu. Chúng em thật sự mong muốn có những sân chơi cố định để có thể gặp gỡ, học hỏi và cùng nhau gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”.

Lời chia sẻ mộc mạc ấy không chỉ là nỗi niềm của riêng Danh Nhớ, mà còn là “tiếng lòng” của biết bao thanh thiếu niên Khmer khác trên địa bàn tỉnh. Việc thiếu vắng những không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh đang dần trở thành một rào cản trong quá trình phát triển toàn diện của thế hệ trẻ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xói mòn bản sắc văn hóa truyền thống.

Gieo mầm bản sắc, vun đắp tương lai

Việc kiến tạo thêm nhiều sân chơi cho thanh thiếu niên Khmer không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu giải trí chính đáng của các em, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn: bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc. Thông qua các hoạt động tại những sân chơi này, các em sẽ có cơ hội tiếp cận và thực hành những loại hình nghệ thuật đặc trưng như: múa rôm-vông, đánh trống chhây-dăm, viết chữ Khmer, hay tìm hiểu về lịch sử và phong tục tập quán của dân tộc mình. Đây chính là cầu nối giúp thế hệ trẻ thêm tự hào về nguồn cội, đồng thời có được hành trang văn hóa vững chắc để hội nhập với xã hội hiện đại mà không đánh mất bản sắc riêng.

Thời gian qua, đã có những tín hiệu tích cực với một vài mô hình hay được triển khai, như Câu lạc bộ văn nghệ Khmer tại chùa Cái Giá (huyện Vĩnh Lợi), hay các lớp học hè miễn phí dành cho trẻ em nghèo dân tộc tại huyện Hồng Dân... Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, chưa thật sự lan tỏa rộng khắp và thiếu sự đầu tư bền vững. Điều này đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cộng đồng xã hội.

“Rất nhiều đoàn viên, thanh thiếu niên người Khmer có năng khiếu văn nghệ, thể dục - thể thao, khả năng thuyết trình rất tốt nhưng lại thiếu môi trường để thể hiện và phát triển. Nếu có thêm nhiều sân chơi tại các điểm chùa, trường học hay nhà văn hóa, tôi tin chắc rằng các em sẽ tự tin, năng động và phát triển toàn diện hơn”, một cán bộ Đoàn tại huyện Phước Long bày tỏ.

Để giải quyết thực trạng này, giải pháp đặt ra là cần quy hoạch, xây dựng thêm các trung tâm sinh hoạt văn hóa - thể thao tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu niên các dân tộc để thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Đồng thời, cần phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN và các tổ chức tôn giáo trong việc duy trì các sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Tạo thêm nhiều sân chơi cho thanh thiếu niên Khmer không chỉ đơn thuần là xây dựng cơ sở vật chất, mà còn là kiến tạo một môi trường văn hóa lành mạnh để ươm mầm những ước mơ, phát triển toàn diện con người. Đó là cách thiết thực nhất để đầu tư cho một tương lai tươi sáng hơn của đồng bào Khmer trên quê hương Bạc Liêu giàu bản sắc và nghĩa tình.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.