Thanh thiếu niên

Ngăn ngừa rủi ro đuối nước cho trẻ em

Thứ Tư, 10/05/2023 | 15:43

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm, mà nạn nhân đều là trẻ em ở huyện Hòa Bình. Điều này làm dấy lên lo ngại khi mà mùa hè đang đến rất gần. Dù đã đẩy mạnh công tác ngăn ngừa, cảnh báo thông qua nhiều kênh tuyên truyền, thế nhưng tình trạng đuối nước trẻ em (ĐNTE) vẫn luôn rình rập khi mà nhiều trẻ sống ở vùng sông nước vẫn chưa được trang bị kỹ năng bơi lội để phòng ngừa tai nạn đuối nước…

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện Hòa Bình đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình em T.A.M.

Những vụ việc đau lòng

Khoảng 17 giờ ngày 9/4, anh Tống Văn Tòng (ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) không thấy con trai là bé T.A.M (18 tháng tuổi) trong nhà, nghi ngờ có điều chẳng lành nên anh chạy ra kênh nội đồng trước nhà kiểm tra thì phát hiện đứa con trai nhỏ đã nổi lên mặt nước. Được biết, hoàn cảnh gia đình của bé M. vô cùng khó khăn, hằng ngày cha mẹ em phải đi làm thuê làm mướn để sinh sống qua ngày. Bé M. còn 2 anh trai 9 tuổi và 7 tuổi, thường khi ba mẹ đi làm thuê thì mấy anh em tự trông coi nhau.

Gần đây nhất, vào khoảng 14 giờ ngày 3/5 (trong thời gian nghỉ lễ 30/4 - 1/5) bé H.N.T (7 tuổi, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Hòa Bình B, thị trấn Hòa Bình) xin ông bà ngoại đạp xe đi thả diều với 2 bạn cùng xóm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì bà ngoại em nghe tin em bị đuối nước thương tâm do tắm ao cách nhà khoảng 1 km. Hoàn cảnh của em T. rất đáng thương, cha mẹ ly hôn khi em vừa sinh ra. Em được ông bà ngoại cưu mang, nhưng ông bà lại thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn.

Trước vụ việc đau lòng của các nạn nhân, nhiều ban, ngành, đoàn thể địa phương, mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, động viên và vận động hỗ trợ mỗi trường hợp trên 30 triệu đồng, nhiều nhu yếu phẩm để các gia đình lo hậu sự cho các em, sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có hơn 50 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng năm 2022 có 6 vụ ĐNTE. Điểm chung của những trường hợp đau lòng này là đa phần các em đều thuộc diện gia đình khó khăn, cha mẹ phải bươn chải hằng ngày để kiếm sống; có em cha mẹ ly hôn, hoặc đi làm ăn xa phải ở với ông bà… nên việc chăm nom, quản lý các em đôi lúc còn chểnh mảng. Và chính những giây phút lơ là ấy, các gia đình đã phải trả giá bằng chính mạng sống của con em mình.

Dạy bơi nhằm phòng chống đuối nước cho trẻ em tại hồ bơi khu Địa ốc (Phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Đ.K.C

Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp

Trước sự cố đau lòng của các gia đình, ngoài việc chung tay cùng địa phương hỗ trợ kịp thời cho từng trường hợp, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Hòa Bình, cũng như các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh phổ biến đến bí thư chi đoàn các khóm, ấp (đặc biệt là những huyện vùng sâu, vùng xa) tiến hành rà soát lại đối tượng trẻ em trên địa bàn có khả năng đuối nước cao; nhất là những gia đình sinh sống gần sông hoặc đìa, giếng sâu thì phải tăng cường tiếp cận trực tiếp với người nhà. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình ĐNTE thời gian qua, đề nghị các gia đình thường xuyên quan tâm, theo dõi, nhắc nhở con em mình mọi lúc mọi nơi để tránh những sự cố đáng tiếc, nhất là khi mùa hè đang đến gần.

Anh Huỳnh Chí Nguyễn - Phó Bí thư Huyện đoàn Hòa Bình, cho biết: “Trước những sự cố đau lòng vừa qua, Huyện đoàn đang phát huy cao độ vai trò của mô hình “Tiếng loa thanh niên”, tổ phát thanh măng non các liên đội trường học để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngăn ngừa rủi ro tai nạn ĐNTE. Chúng tôi còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát kỹ từng địa bàn, những khu vực rủi ro nguy hiểm cao để phát loa tuyền truyền, vận động người dân tự giác cắm biển báo rủi ro với những ao, đìa sâu nguy hiểm. Song song đó, trong hè này (đầu tháng 6/2023), đơn vị sẽ phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức 2 lớp dạy bơi miễn phí cho 60 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm ngăn ngừa những nguy cơ rình rập”.

Thời điểm này, các huyện, thị, thành đoàn cũng đang tăng cường chiêu sinh để chuẩn bị mở các lớp phổ cập phòng chống ĐNTE, trước mắt vẫn là nâng cao tinh thần cảnh giác của người nhà trong việc giám sát, quản lý con em. Không chỉ vậy, các đơn vị còn chủ động thành lập thêm nhiều câu lạc bộ trẻ em, dự kiến sẽ thường xuyên tổ chức sinh hoạt trong dịp hè để tạo sân chơi thu hút thanh thiếu nhi, làm giảm đi những hoạt động tự tổ chức vui chơi, tắm sông khó kiểm soát. Thông qua những buổi sinh hoạt này, các đơn vị sẽ lồng ghép tuyên truyền để các em biết được tác hại của ĐNTE, hướng dẫn thêm một số biện pháp phòng tránh… giúp các em thêm ý thức và tự giác tránh xa sông, đìa, những nơi nước sâu nguy hiểm.

Cùng với những giải pháp quyết liệt của các cấp bộ Đoàn thì các địa phương cũng cần tích cực tuần tra tại các sông, rạch, ao, hồ lớn trên địa bàn để kịp thời phát hiện, nhắc nhở trẻ em không được xuống tắm khi thiếu sự giám sát của người lớn. Riêng các gia đình phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tạo môi trường an toàn cho trẻ và khi có điều kiện nên dạy con em mình học bơi, trang bị những kỹ năng cần thiết khi tiếp xúc với sông nước.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.