Thanh thiếu niên

Giới trẻ với hàng hiệu

Thứ Tư, 03/12/2014 | 16:28

Đẹp mắt, sang trọng và thể hiện được đẳng cấp là ưu điểm nổi bật của những món đồ hiệu. Cũng vì lý do đó mà ngày càng có nhiều bạn trẻ thích khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, những phụ kiện có giá hàng triệu đồng...

Những “tín đồ” hàng hiệu

Mặc dù không quá rầm rộ như ở các thành phố lớn, nhưng việc sử dụng hàng hiệu đang trở thành xu hướng của một bộ phận bạn trẻ Bạc Liêu. Còn đang độ tuổi cắp sách đến trường, song không ít học sinh, sinh viên đã là chủ sở hữu chiếc dế yêu thuộc những dòng sản phẩm có tiếng (Iphone, HTC, Samsung Galaxy…). Ngay vào thời điểm dòng sản phẩm Iphone 4s vừa ra mắt trên thị trường (mức giá khoảng 20 triệu đồng), thì T.L - học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu đã nhanh chóng sở hữu một chiếc cho hợp thời. Nhưng chỉ được một thời gian, T.L lại đổi một chú dế khác dòng sản phẩm HTC để bắt kịp xu hướng…

Nhiều bạn trẻ quan niệm xài hàng hiệu là để khẳng định đẳng cấp. Ảnh minh họa: T.L

Cô bạn B.N cũng là “tín đồ” hàng hiệu. Ngay từ thời sinh viên, những khoản tiền kiếm được từ công việc làm thêm B.N đều sử dụng vào việc sắm sửa quần áo hàng hiệu.

Hầu hết các bạn trẻ đều có chung một suy nghĩ, đồ hiệu sang trọng, thể hiện được phong cách và đẳng cấp của người sử dụng, giúp họ tự tin hơn khi giao tiếp… Bạn P.Đ.D chia sẻ: “Người ta nói “người đẹp vì lụa” cũng có phần đúng, bởi ăn mặc sành điệu sẽ tôn lên vẻ đẹp của mình và nhất là thể hiện được đẳng cấp của mình trước mắt mọi người”.

Và cũng chính vì quan niệm muốn thể hiện sự sành điệu, đẳng cấp mà nhiều bạn trẻ sinh ra đua đòi, mặc cảm thua kém bạn bè. Bạn Đ.H cho biết: “Em chơi với nhóm bạn toàn đi xe tay ga, mình không có thì… quê lắm. Năm học thứ hai đại học, em nhận được học bổng, thấy vậy gia đình “thưởng” cho em chiếc xe và thế là em chọn ngay chiếc xe tay ga Air Blade để nở mặt nở mày với bạn bè”.

Cần thay đổi nhận thức

Suy cho cùng, sử dụng hàng hiệu không phải là điều xấu khi mặt hàng này có nhiều ưu điểm nổi bật về mẫu mã và chất lượng. Nhu cầu sử dụng những món hàng đẳng cấp, chất lượng cũng là nhu cầu tất yếu của con người. Nhưng ở đây là những bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa tự tạo ra được của cải vật chất để nuôi sống bản thân thì những đẳng cấp mà họ xây dựng có chinh phục được mọi người?

Thử hỏi, các bạn trẻ có suy nghĩ gì khi cầm trên tay món hàng hiệu xa xỉ được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi và công sức của cha mẹ mình? Hơn nữa, đồ vật, trang phục cũng chỉ là những sản phẩm vật chất mang hình thức bên ngoài, nó chỉ có thể làm cho ta trở nên đẹp hơn, nhưng không có nghĩa nâng tầm giá trị con người. Giá trị của mỗi người được đánh giá qua trí tuệ, đạo đức, lối sống, cách cư xử... Biết sử dụng đồng tiền hợp lý, đúng cách cũng là cách thể hiện lối sống văn minh của những người trẻ. Không ai cấm cản chúng ta mặc đẹp, hợp thời nhưng phải phù hợp với điều kiện kinh tế. Nếu ta chỉ biết thể hiện bản thân bằng cách chạy theo những phù phiếm mà quên đi việc trau dồi tri thức, lối sống cũng đồng nghĩa với việc ta tự khép kín tương lai của mình.

Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào xài hàng hiệu cũng muốn thể hiện đẳng cấp hơn người. Bạn V.T bộc bạch: “Theo em nghĩ, với những gia đình có điều kiện, việc các bạn sử dụng hàng hiệu cũng tốt, nhưng với mục đích phục vụ cho việc học tập. Chẳng hạng mua một chiếc điện thoại “xịn” để có thể lên mạng tìm kiếm tài liệu cho các môn học, hay đọc tin tức nâng cao kiến thức xã hội. Chứ đừng chạy theo guồng quay của lối sống thực dụng, hình thức. Trong cuộc sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh, hàng ngày phải chạy lo từng miếng cơm manh áo, liệu chúng ta hoang phí tiền bạc vào những món hàng xa xỉ có xứng đáng không?”.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.