Thanh thiếu niên
Giới trẻ nên thận trọng trong cách viết và bình luận trên mạng xã hội
Hiện nay, mạng xã hội (MXH) trở thành công cụ truyền thông, môi trường giải trí được nhiều người ưa thích, sử dụng thời gian dài trong ngày, đặc biệt là giới trẻ. Đồng hành cùng sự phát triển và lợi ích thì MXH cũng nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó văn hóa bình luận của người dùng cần được quan tâm.
Nhiều trang MXH hiện nay vẫn còn khá lỏng lẻo trong việc áp những quy chuẩn cộng đồng với người dùng, tạo kẽ hở để một số người dùng tận dụng đưa nhận xét, bình luận lệch lạc sai sự thật. Trong hầu hết các clip, bài viết về những vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm, không khó để thấy sự xuất hiện của những “anh hùng bàn phím”. Những người giấu mặt sau màn hình này thoải mái để lại những bình luận, ý kiến cá nhân không quan tâm đúng sai, thậm chí còn lăng mạ, bôi nhọ người khác, biến người khác thành nạn nhân bị cô lập mà hiện tượng này thời gian gần đây xuất hiện thường xuyên với tên gọi “bắt nạt qua mạng”. Hệ lụy đã dẫn đến nhiều sự việc đau lòng, khi nạn nhân trong vụ việc đó không tự vượt qua bản thân và chọn giải quyết một cách tiêu cực, thậm chí tìm đến cái chết.
Bắt nạt trên MXH. Ảnh: Internet
Ngoài ra, việc sử dụng từ ngữ trên MXH của giới trẻ cũng cần được quan tâm. Lướt qua các trang MXH, không khó để nhận thấy sự lệch lạc trong cách viết, cách nói của một bộ phận giới trẻ như: cố tình viết sai chính tả, viết tắt chẳng hạn: buồn thành bùn, luôn thành lun, như này thành dư lày, trước thành trc, vợ thành vk... Một số còn tạo ra lối nói ví von mà nghe, nhìn qua gần giống thành ngữ, tục ngữ như: chán như con gián, phê như con tê tê, ác như con tê giác… Những câu nói này chỉ liên kết hiệp vần nghe vui tai khi phát âm chứ không có nghĩa như các câu thành ngữ, tục ngữ truyền thống của dân tộc.
Không chỉ vậy, việc nói, viết xen mượn nhiều từ tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh không cần thiết khi tiếng Việt hoàn toàn có khả năng diễn tả chính xác từ cần nói tới. Những “ngôn ngữ mạng” hầu như chỉ được sử dụng ở những bình luận, bài đăng của giới trẻ. Nên kéo theo những câu chuyện như người lớn tuổi không hiểu hoặc hiểu lầm ý khi đọc phải hoặc những trẻ em tiểu học khi tiếp xúc nhiều với loại ngôn ngữ này có thể dẫn đến sai lệch trong cách viết, cách nói.
MXH là nơi giao tiếp, chia sẻ với nhau, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có người nhìn thấy, dõi theo câu chuyện của chúng ta, chính vì vậy, việc bình luận lịch sự trên MXH cũng là một thước đo để đánh giá con người. Mọi lời nhận xét bình luận cần tế nhị, phù hợp, không nói xấu, hạ thấp danh dự người khác và nên tìm hiểu kỹ, kiểm chứng các nguồn thông tin tránh đưa ra những bình luận vội vàng không đúng. Hơn hết là mọi người nói chung và giới trẻ nói riêng, cần có ý thức giữ gìn văn hóa, sự trong sáng của tiếng Việt, không dùng từ ngữ tục tĩu, tiếng lóng, ngôn ngữ pha tạp.
THANH MAI
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới