Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu (23/8/1945 - 23/8/2020)

​Lực lượng vũ trang tỉnh: Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu

Thứ Sáu, 21/08/2020 | 15:10

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh vững về chính trị, phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng và an ninh. Xung quanh vấn đề này, Đại tá Nguyễn Hoàng Sa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết:

Đại tá Nguyễn Hoàng Sa - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, trước hết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, duy trì nghiêm nền nếp học tập chính trị, kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục pháp luật, truyền thống của LLVT tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, quan tâm đảm bảo chế độ, chính sách hậu phương quân đội. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng với xây dựng tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nhờ vậy, những năm gần đây, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn đạt trong sạch, vững mạnh, 100% tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020 tại Trung đoàn 894 (thuộc Bộ CHQS tỉnh).

PV: Xin Đại tá cho biết kết quả thực hiện Nghị quyết số 533 của Đảng ủy Quân khu 9, Nghị quyết 622A của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020?

Đại tá Nguyễn Hoàng Sa: Thực hiện các nghị quyết nói trên, Bộ CHQS tỉnh chú trọng đột phá điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Điều chỉnh tổ chức biên chế cả ba lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, bảo đảm có cơ cấu, phân bố hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị, địa bàn; tập trung giảm biên chế ở khối cơ quan Bộ Chỉ huy, ưu tiên xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đến nay, lực lượng thường trực đạt 105%, dự bị động viên đạt hơn 99%, dân quân tự vệ (DQTV) đạt 1,7% so với dân số toàn tỉnh.

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng DQTV. Huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch cho các đối tượng, trong đó, lấy huấn luyện cán bộ làm trọng tâm, thực hành huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị.

Dân quân tự vệ huyện Vĩnh Lợi tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: N.Q

PV: Bạc Liêu có 56km bờ biển và tỉnh xác định kinh tế biển là hướng đi trọng tâm, trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để nâng cao hiệu quả hoạt động quốc phòng, quân sự trên biển, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng lực lượng DQTV biển ra sao?

Đại tá Nguyễn Hoàng Sa: Là địa phương có bờ biển dài, vùng biển rộng, vì vậy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng DQTV, nhất là DQTV biển, cả về tổ chức, biên chế và đảm bảo trang bị; thực hiện nghiêm các quy định về huấn luyện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quốc phòng, quân sự trên biển.

Ngoài 3 phân đội, 8 tổ liên kết tự vệ đánh bắt hải sản xa bờ, tỉnh chỉ đạo 2 huyện ven biển (Hòa Bình, Đông Hải) và TP. Bạc Liêu xây dựng 9 trung đội dân quân cơ động và 18 tiểu đội dân quân tại chỗ.

Lực lượng này ngoài huấn luyện quân sự theo chương trình chung còn được giáo dục, bồi dưỡng các chuyên đề: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam... Nhờ đó, chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV biển được nâng lên rõ rệt, đảm bảo phối hợp tốt với các lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng khác để tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho ngư dân; quản lý, kiểm soát các cửa sông, cửa biển; kết hợp tuần tra, cảnh giới, phát hiện các tàu, thuyền lạ xâm nhập trái phép lãnh hải; chủ động tham gia xử lý các tình huống; tham gia cứu hộ, cứu nạn, chống buôn lậu, chống cướp biển; giữ gìn an ninh, an toàn vùng biển quản lý. Hằng năm, 100% đơn vị DQTV hoàn thành nội dung huấn luyện theo quy định, kết quả đạt khá.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ và hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp ở tuyến huyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã đạt 100% kế hoạch, kết quả khá.

PV: Xin cảm ơn Đại tá!

NGUYỄN QUỐC (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.