Quốc phòng - An ninh
Các địa phương tăng cường quản lý khu cách ly, phong tỏa
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc quản lý tốt các khu cách ly tập trung (CLTT), khu phong tỏa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khống chế dịch bệnh.
Một trường mầm non trên địa bàn được huyện Phước Long trưng dụng làm khu cách ly. Ảnh: H.D
Trong tỉnh hiện còn rất nhiều khu phong tỏa và hơn 100 khu CLTT đang duy trì hoạt động với hàng ngàn người đang được cách ly theo quy định nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Do số người nhiễm COVID-19 tăng mạnh những ngày gần đây, nên một số khu CLTT trong tỉnh đã chuyển đổi công năng thành cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. Nhưng dù thế nào thì công tác quản lý ở những nơi này luôn được các địa phương, nhất là lực lượng công an đặc biệt quan tâm.
Phước Long là địa phương có số người lao động đưa vào các khu CLTT phòng, chống dịch COVID-19 nhiều nhất của tỉnh. Vì vậy, ngay từ đầu, Công an huyện Phước Long đã tổ chức triển khai đến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nắm vững chức năng, phạm vi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các khu cách ly, phong tỏa, khu điều trị F0. Cụ thể là trực 24/24 giờ, tuần tra xung quanh khu vực cách ly, phong tỏa, khu điều trị bệnh; kiểm soát chặt, không để người, phương tiện ra vào trái phép. Phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và bảo đảm ANTT khu cách ly. Đặc biệt là chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực tiếp xử lý các tình huống liên quan đến ANTT khi có công dân gây rối, chống người thi hành công vụ, không chấp hành nội quy, trốn khỏi khu cách ly, khu phong tỏa, điều trị…
TP. Bạc Liêu vừa có khu CLTT của thành phố, vừa quản lý luôn các khu CLTT của tỉnh đặt trên địa bàn. Do đó, CBCS - công an trong toàn thành phố luôn ý thức rằng việc đảm bảo ANTT ở các khu CLTT là góp phần tạo môi trường an toàn, phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ngoài ra, còn góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong Nhân dân. Thượng tá Phan Thành Được - Phó trưởng Công an thành phố cho biết, không chỉ bảo vệ bên trong mà công tác quản lý ở đây còn có nhiệm vụ chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng; trốn tránh cách ly, cản trở, chống người thi hành công vụ, thông tin sai sự thật trong khu cách ly gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ngoài ra, theo Thượng tá Phan Thành Được, CBCS được phân công quản lý, bảo vệ khu cách ly còn phải tuân thủ nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo, quy trình, chế độ công tác và biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh. Kiên quyết không để lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân CBCS hoặc lây cho cơ quan, gia đình trong quá trình làm nhiệm vụ.
HỮU DUYÊN
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, thời gian qua đã ban hành nội quy, quy chế hoạt động của khu CLTT. Trong đó, lưu ý các quy định đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch và các chế tài xử lý trong trường hợp người cách ly vi phạm; thông báo nội quy, quy chế rộng rãi cho toàn thể đối tượng có liên quan biết và thực hiện.
Đối với khu phong tỏa: Phải có phương án tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người dân ra ngoài không có lý do chính đáng, tụ tập vi phạm quy định về giãn cách. Đặc biệt, đối với khu phong tỏa cứng thì không cho người dân ra khỏi nhà, lắp đặt camera và có người giám sát 24/24 giờ nhằm hạn chế tiếp xúc trong cộng đồng.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới