Quốc phòng - An ninh
Xây dựng phum sóc giàu đẹp, bình yên
Trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều xã có đông đồng bào Khmer sinh sống thuộc vùng khó khăn được Chính phủ đầu tư bằng chính sách đặc thù. Thời gian qua, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đã mang lại sinh khí vui tươi, hân hoan cho đồng bào dân tộc, góp phần giữ vững ổn định an ninh cho phum sóc phát triển.
Công an TP. Bạc Liêu tặng quà cho đồng bào phật tử chùa Trà Kha (Phường 8) nhân dịp tết Chôl-chnăm-thmây 2022. Ảnh: T.Đ
LAN TỎA VAI TRÒ NGƯỜI CÓ UY TÍN
Ông Châu Phát - Trưởng Ban quản trị chùa Giá Rai mới đã nhiều năm liền được đồng bào phật tử khóm 4 (Phường 1, TX. Giá Rai) bình chọn là người có uy tín. Ông cho biết, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta thời gian qua luôn mang lại sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bình yên phum sóc.
Đón Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây năm nay, ông vẫn tự tin khẳng định rằng, đồng bào Khmer bao giờ cũng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo. Từ những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn TX. Giá Rai, đồng bào phật tử luôn cảm nhận được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể rất quan tâm, tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống sung túc, hạnh phúc và ổn định. Bản thân ông luôn ra sức tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ xây dựng gia đình văn hóa mỗi dịp diễn ra lễ hội truyền thống. Ở nơi đó, ngoài nhà sư thuyết giảng về giáo lý, ông Châu Phát còn vận động các tầng lớp nhân dân trong bổn đạo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với “xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Đặc biệt, ông tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.
Bằng uy tín của mình, ông Danh Sang - Trưởng Ban quản trị chùa Đầu Sấu (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) sẵn sàng chia sẻ với đồng bào Khmer những gì mình biết, mình hiểu bất cứ thời gian nào, khi thì nhân dịp họp mặt tại chùa hoặc lúc bà con cúng kiếng nhỏ lẻ tại gia đình. Qua những lời lẽ cũng như cách tuyên truyền khéo léo, có khi chỉ là cuộc trò chuyện thân tình trong cuộc sống hàng ngày... ông Danh Sang đã góp phần không nhỏ củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc vào Đảng, chính quyền; động viên, khuyến khích bà con chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) cho phum sóc.
CÔNG LAO CÁC VỊ CHỨC SẮC
Về thăm và chúc tết Chôl-chnăm-thmây 2022 tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh mới đây, trong phát biểu của mình, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh đánh giá cao vai trò của Hội ĐKSSYN tỉnh và cá nhân Hòa thượng Hữu Hinh là Chủ tịch Hội. Ông nhấn mạnh, Hội ĐKSSYN tỉnh đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị ở vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Dù ở cương vị nào và làm việc ở đâu, cá nhân ông vẫn quan tâm đến tình hình hoạt động của Hội ĐKSSYN tỉnh.
Với vai trò “cây cao bóng cả”, Hòa thượng Hữu Hinh hứa với đoàn chúc tết sẽ luôn phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết các dân tộc để tạo nên sức mạnh to lớn xây dựng quê hương, kêu gọi đồng bào phật tử làm nhiều điều tốt cho xã hội, đặc biệt là không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục gây phương hại cho quê hương…
Toàn tỉnh hiện có cả trăm vị chức sắc như Hòa thượng Hữu Hinh đã và đang đóng góp công sức cùng với chính quyền địa phương làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử Khmer tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng phum sóc giàu đẹp, bình yên.
Vĩnh Lộc là ấp thuần nông của xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long), có nhiều hộ dân tộc Khmer sinh sống, trước đây ANTT trên địa bàn có lúc diễn biến phức tạp. Hòa thượng Lý Sa Mouth cùng với Ban quản trị chùa Đìa Muồng đề xuất với chính quyền địa phương và vận động đồng bào phật tử xây dựng mô hình “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT” gồm 7 tổ, với 746 thành viên.
Từ khi ra mắt và đi vào hoạt động, đến nay, mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Các thành viên trong tổ đã phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; âm mưu kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch… Qua đó, vận động các thành viên Tổ tự quản và người dân xây dựng được nhà văn hóa ấp, 3 tuyến lộ bê-tông, hòa giải thành hơn 50 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân… Ghi nhận thành tích đạt được, các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho mô hình tổ tự quản dòng tộc này.
Bằng uy tín và sự đóng góp công sức, tâm huyết của mình, các vị chức sắc ở các chùa Nam tông Khmer trong tỉnh đã thể hiện vai trò của mình cùng với chính quyền và lực lượng công an giữ vững ổn định an ninh cho phum sóc phát triển.
TẤN ĐẠT
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới