Quốc phòng - An ninh
Vì một cộng đồng không ma túy
“Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” chính là chủ đề Tháng hành động Phòng, chống ma túy (từ ngày 1 - 30/6) năm 2025. Trong tháng hành động này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - Lê Thành Long yêu cầu lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc.
Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong trường học.
Tập trung đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy, quản lý chặt người nghiện
Hưởng ứng Tháng hành động Phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân Phòng, chống ma túy (26/6), Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu phát động chiến dịch tuyên truyền phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tập trung đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy, quản lý chặt người nghiện.
Theo đó, lực lượng Công an sẽ tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; bóc gỡ cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu đến các đối tượng bán lẻ ma túy; xác minh, truy vết phong tỏa, kê biên tất cả tài sản do phạm tội về ma túy mà có; xử lý triệt để, toàn diện các tội danh liên quan để nghiêm trị, răn đe, phòng ngừa chung. Tiếp tục tổng rà soát, phát hiện, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”.
Theo số liệu thống kê, tỉnh Bạc Liêu có hàng ngàn người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Số lượng này bao gồm người nghiện ngoài cộng đồng, đang cai nghiện tại cơ sở và người nghiện trong Trại tạm giam, các nhà tạm giữ. Tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn phát sinh mới, tỷ lệ tái nghiện cao. Thực hiện kế hoạch 483 của Bộ trưởng Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đến hết tháng 4/2025, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 81 vụ, liên quan 150 đối tượng liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ hơn 2kg ma túy “cỏ Mỹ”, hơn 400gr ketamine, gần 100gr methamphetamine và một số tang vật khác có liên quan.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã chủ động các điều kiện áp dụng biện pháp đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tại cơ sở cai nghiện. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp triệt xóa, vô hiệu hóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các điểm, tụ điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, giải quyết triệt để “nguồn cầu” để giảm áp lực “nguồn cung”. Đặc biệt, bằng sự nỗ lực trong thời gian qua, tháng 5/2025, tỉnh có một địa bàn cấp huyện được công nhận là “không có tệ nạn ma túy” - huyện Hồng Dân.
Công an Phường 7 (TP. Bạc Liêu) phát hiện 2 thanh thiếu niên dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn. Ảnh: Đ.H
Phòng, chống ma túy từ ý thức mỗi người dân
Tội phạm và tệ nạn ma túy luôn là hiểm họa khôn lường đối với toàn xã hội. Là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, triệt phá tội phạm và tệ nạn này, Công an Bạc Liêu chú trọng công tác tuyên truyền, khơi dậy ý thức từ mỗi người dân. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội được thực hiện trực tiếp đến từng địa phương, các khu dân cư, trường học, từng hộ gia đình. Kết hợp đa dạng với hình thức tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội. Thông qua việc lắp đặt các pa-nô, áp-phích, treo băng-rôn, khẩu hiệu; cấp phát tờ bướm, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy… Nhờ đó, người dân nắm được các vụ việc điển hình về tội phạm ma túy; các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy; tiền chất, chất hướng thần mới. Hiểu hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng, chống ma túy; từ đó tham gia phát giác, tố giác tội phạm.
Đáng chú ý, một trong những hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại nhà trường được Công an tỉnh áp dụng hiệu quả là mô hình “Phiên tòa giả định”. Thông qua hình thức sân khấu hóa, phiên tòa giả định xây dựng hình ảnh phiên tòa như thực tế và diễn biến đúng theo trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự, thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên tham gia. Đây được kỳ vọng là một trong những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh bằng tường thành “ý thức” nhân dân.
Đ.H
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Thăm, chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh
- Bưu điện Bạc Liêu tri ân khách hàng và giới thiệu giải pháp tài chính vàng
- Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa giông kèm theo lốc xoáy gây ra
- LĐLĐ huyện Phước Long chính thức kết thúc hoạt động
- Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc mừng các nhà báo tiền bối