TX. Giá Rai: Hiệu quả từ các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 01/08/2022 | 16:32

Có tuyến Quốc lộ 1A và tuyến Quản lộ Phụng Hiệp đi ngang qua dài gần 50km, với tiến trình đô thị hóa nhanh, TX. Giá Rai đã phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội mặc dù đã được kiềm chế nhưng từng lúc, từng nơi còn diễn biến khá phức tạp. Từ đó, Công an thị xã quan tâm đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng hộ gia đình, khóm - ấp, xã - phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT)”, nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an TX. Giá Rai trao thưởng đột xuất cho các cá nhân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: T.H

PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN DÂN TRONG ĐẢM BẢO ANTT

Công an TX. Giá Rai đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Thị ủy, UBND thị xã nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm ANTT ở địa phương. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trên địa bàn, đồng thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Qua đó, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được lực lượng chức năng tập trung triệt phá. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an TX. Giá Rai đã điều tra, làm rõ 24/31 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, bắt, khởi tố 39 bị can; kiểm tra phát hiện 63 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 6 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu gom, đưa 22 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phát hiện, triệt xóa 47 vụ tệ nạn xã hội…

Các đội nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, giải tỏa các trường hợp mua bán lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới; tăng cường hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy; củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại cơ sở. Đến nay, TX. Giá Rai có tổng số 736 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT, với trên 2.460 thành viên. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tự quản, tự phòng về ANTT, hiện TX. Giá Rai đã xây dựng được 14 mô hình điển hình tiên tiến. Thông qua hoạt động các mô hình, Bộ Công an tặng bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 18 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể và 32 cá nhân; UBND thị xã tặng giấy khen cho 73 tập thể và 140 cá nhân có thành tích.

NHỮNG MÔ HÌNH ẤN TƯỢNG

Trong số 14 mô hình đang được duy trì, phát huy hiệu quả, TX. Giá Rai có nhiều mô hình nổi bật được đánh giá cao. Trong đó, mô hình “Câu lạc bộ (CLB) Người hoàn lương” và “Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT” được Bộ Công an chọn báo cáo tại hội nghị điển hình tiên tiến nhân rộng toàn quốc; mô hình “Tổ công nhân tự quản về ANTT” trong doanh nghiệp và mô hình “CLB Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” được Công an tỉnh chọn làm điểm đầu tiên để nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh.

Đối với mô hình “CLB Người hoàn lương”, được thành lập vào tháng 7/2013 trên địa bàn phường Hộ Phòng, đến nay đã nhân rộng tại Phường 1, phường Láng Tròn. Từ khi thành lập CLB, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thị xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, Công an làm nòng cốt, tiếp cận từng thành viên, nắm chặt tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng để có định hướng, giúp đỡ vốn, tạo việc làm, đồng thời phân tích, giáo dục, động viên họ tái hòa nhập cộng đồng để ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm. Qua quá trình hoạt động, các thành viên trong CLB có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức được trách nhiệm của công dân, góp phần bảo vệ ANTT, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, tái hòa nhập cộng đồng dân cư.

“Đi sau” nhưng không hề kém cạnh, hơn 4 năm thành lập, mô hình “Camera ANTT” trên địa bàn thị xã đã nhân rộng tại 5/10 xã, phường và lắp đặt trên 201 mắt camera. Mô hình đã cung cấp trên 100 nguồn tin có giá trị phục vụ lực lượng công an đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội.

Tập trung nhiều doanh nghiệp, công ty thủy sản với lượng công nhân lớn, mô hình “Tổ tự quản nhà cho thuê” có mặt tại TX. Giá Rai vào năm 2010. Hiện nay, toàn thị xã có 52 tổ, với 300 thành viên. Tổ thường xuyên được sinh hoạt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật chuyên đề về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, trật tự an toàn giao thông; ký cam kết giáo dục cho con, em không vi phạm pháp luật, không để xảy ra mất ANTT nơi cư trú.

“Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình đã phát huy hiệu quả về tinh thần, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện chức năng lãnh đạo và quản lý nhà nước về ANTT; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa, giáo dục cảm hóa các loại đối tượng với tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tạo ra thế trận vững chắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn đạt hiệu quả”, Thượng tá Trần Minh Trí - Phó trưởng Công an TX. Giá Rai, cho biết.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.