Quốc phòng - An ninh
Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022: Giảm mạnh trường hợp xăm mình
Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, bên cạnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thì các địa phương đều gặp nhiều thuận lợi. Đó là truyền thống yêu nước của thanh niên Bạc Liêu dâng trào trong mọi hoàn cảnh, giảm mạnh những hình thức đối phó (trong đó có xăm mình) để trốn tránh nghĩa vụ quân sự (NVQS).
Huyện Hòa Bình tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2021. Ảnh: T.Đ
HÌNH XĂM, CHỮ XĂM NẰM TRONG TIÊU CHUẨN CHÍNH TRỊ
Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 ở các địa phương trong tỉnh đang bước vào những khâu cuối cùng, đó là duyệt danh sách lần 2, chuẩn bị phát lệnh gọi nhập ngũ. Thời gian này, hầu hết công dân trúng tuyển đều đang có mặt tại địa phương.
Năm nay, tỉnh tiếp tục nhận các trường hợp hình xăm, chữ xăm (HX, CX) đã được Hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện xác định rõ diện tích, vị trí, nội dung HX, CX bảo đảm đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an để hạn chế việc lợi dụng HX, CX nhằm trốn tránh thực hiện NVQS.
Theo đó, khoản 9, Điều 5 Thông tư 50 quy định không tuyển chọn nhập ngũ những trường hợp: “… trên cơ thể có HX, CX có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. HX, CX gây phản cảm ở những vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. HX, CX chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên”.
Thông tư 50 cho rằng, những quy định về HX, CX trên cơ thể là một trong những nội dung thuộc tiêu chuẩn chính trị, đạo đức trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Vì vậy, quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nếu để những công dân có HX, CX với nội dung nêu trên nhập ngũ vào Quân đội, Công an sẽ gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh, lễ tiết tác phong của người quân nhân cách mạng. Những công dân trên cơ thể có HX, CX không thuộc các quy định trên hoặc có thể tẩy xóa vẫn được gọi nhập ngũ.
CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC
Thượng tá Phan Văn Trung - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hồng Dân, cho biết Hồng Dân năm nay có khoảng 10% công dân trúng tuyển NVQS có HX, CX trên người. Năm ngoái, tỷ lệ này ở huyện lên tới 20% trong số hàng trăm công dân trúng tuyển. Điều này cho thấy ý thức đối phó, suy nghĩ tiêu cực của thanh niên hiện nay đang giảm dần. Theo Thượng tá Phan Hoàng Hôn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đông Hải, năm nay chỉ có khoảng 8% công dân trúng tuyển có HX, CX trên người, thay vì trước đây chiếm từ 20% trở lên. Thượng tá Hôn nhận định, con số này giảm có thể một phần do các cơ sở xăm hình đóng cửa dài ngày vì dịch bệnh, nhưng cơ bản vẫn là ý thức thanh niên hiện nay có nhiều thay đổi tích cực. Thượng tá Hồ Văn Đài - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hòa Bình cũng cho hay, đi khám tuyển NVQS năm nay, toàn huyện Hòa Bình chỉ có khoảng 3% công dân có HX, CX trên người, nhưng tất cả đều là xăm hình, xăm chữ nghệ thuật. Số công dân này khi lên tới đơn vị nhận quân đều được các đơn vị tổ chức tẩy xóa, chi phí do huyện chi.
Kết quả này bắt nguồn từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về NVQS được các cấp, các ngành trong tỉnh tiến hành thường xuyên trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, trở thành nền nếp. Từ đó, giúp cho công dân trong độ tuổi NVQS nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi, chấp hành nghiêm Luật NVQS.
TẤN ĐẠT
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới
- Unique Fineline Tattoo Ideas