Tỉnh táo với chiêu lừa tặng quà trên mạng xã hội

Thứ Tư, 28/12/2022 | 16:49

Theo thông tin chúng tôi vừa tiếp nhận từ đường dây nóng, sáng 26/12, một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã bất ngờ tiếp một vị khách. Cô A. (tên được thay đổi) đã đến quầy dịch vụ của ngân hàng để yêu cầu rút tiền từ một mã số từ nước ngoài cấp. Tuy nhiên, khi thực hiện yêu cầu, nhân viên ngân hàng không phát hiện mã số này là tài khoản ngân hàng hay giao dịch chuyển khoản từ ngân hàng, cũng không phát hiện thấy tiền được chuyển cho cô A.

Đây là một trong rất nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo mà Bộ Công an đã cảnh báo nhiều lần. Tuy chiêu thức rất cũ, nhưng hiện nay vẫn có rất nhiều người bị lừa.

Mặc dù đã được giải thích nhiều lần, nhưng cô A. vẫn không chấp nhận và nằng nặc đòi được rút khoản tiền do người nước ngoài (quen qua mạng) hứa hẹn chuyển về hàng trăm tỷ đồng cho cô. Những trường hợp như cô A. (bị lừa nhưng vẫn không tin mình đã bị lừa), khi mà bản thân đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo một số tiền vài trăm triệu đồng, để đổi lại một số lượng tài sản khủng do các đối tượng này hứa hẹn tặng cho hoặc nhờ giữ hộ.

Tin nhắn cảnh báo lừa đảo từ Bộ Công an người dân cần chú ý và các số điện thoại gọi lừa đảo người dân cần cảnh giác. Ảnh: T.S

Bộ Công an đã cảnh báo nhiều lần chiêu lừa này, từ các bài viết chia sẻ trên website, trên báo chí đến tin nhắn cho tất cả các thuê bao điện thoại. Câu chuyện lừa đảo được tóm gọn theo một “mô-típ”: Tội phạm giả mạo là người nước ngoài (sĩ quan, binh lính đang tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự... không có người thân) thông qua mạng xã hội làm quen, sau đó lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng có trị giá rất lớn nhờ nhận, quản lý, lưu giữ; sau đó giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, thuế… yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phi, tiền phạt, chi phí tiêu cực… để chiếm đoạt.

Công an cũng đề nghị người dân cảnh giác, không chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết. Tuy nhiên, rất nhiều người vì nhiều lý do, bị lừa với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng vì tin vào những người quen qua mạng không rõ nguồn gốc, khi biết mình bị lừa cũng chỉ “ngậm bồ hòn làm ngọt” không dám khai báo vì ngại dư luận xã hội.

Không chỉ lừa đảo thông qua kết bạn trên mạng xã hội, thời gian gần đây, nhiều người dùng điện thoại còn bất ngờ bị các số thuê bao khi gọi đến tự động hiện lên tên là NNP SERVICE, nhưng khi cuộc gọi kết thúc, thì số điện thoại hiện lên trên màn hình là những số sim rác, thậm chí không thể tìm được bên quản lý, đăng ký. Những số điện thoại này hầu hết đều gọi đến để lừa đảo, thông báo khách hàng tự nhiên trúng thưởng, yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin để nhận quà. Từ đó, các đối tượng lừa đảo tìm cách đánh cắp thông tin khách hàng, đánh cắp mã OTP, lấy tiền trong tài khoản, đe dọa khách hàng thiếu nợ cần phải thanh toán gấp…

Như vậy, với vô vàn chiêu thức lừa đảo đủ kiểu, đủ loại, người dân bây giờ nhiều lúc thật sự cảm thấy không an toàn nếu chúng ta không học cách làm người dùng, người công dân thông minh. Và hết sức tỉnh táo trước những lời mời gọi cho tiền, tặng quà khi mà không làm gì lại hưởng lợi. Nhiều trong các phi vụ lừa đảo thành công, ít nhiều trong đó đều có bóng dáng của lòng tham con người, và bọn tội phạm đánh vào đúng điểm này để thực hiện thành công các vụ lừa đảo.

T.S

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.