Quốc phòng - An ninh
Thực hiện giãn cách xã hội: Quản lý nghiêm tàu cá xuất, nhập bến
Xác định nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh thông qua tàu cá nhập bến, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn 3691 chỉ đạo lực lượng chức năng và các địa phương ven biển tăng cường công tác kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến trong thời gian tỉnh thực hiện biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch (PCD) COVID-19.
Lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho thuyền viên tại cửa biển Gành Hào. Ảnh: T.Đ
TẠM DỪNG TÀU NGOÀI TỈNH NHẬP BẾN
Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND các huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP. Bạc Liêu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết không cho người và tàu cá ngoài tỉnh nhập vào các cửa biển của tỉnh Bạc Liêu (trừ trường hợp bất khả kháng). Thời gian thực hiện từ ngày 31/8 đến khi có thông báo mới.
Thượng tá Phạm Văn Tính - Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, cho biết ngoài việc chỉ đạo ngay cho các Đồn, Hải đội biên phòng ven biển của tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương trên, BCH BĐBP tỉnh cũng đã có văn bản gửi BCH BĐBP các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Thuận và Bình Định (địa phương thường xuyên có tàu qua lại cửa biển Bạc Liêu) để thông báo cho các tàu cá của địa phương mình không nhập bến tại các cửa biển Bạc Liêu kể từ ngày 31/8. Chỉ đạo này ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như: tàu bị hỏng máy, hết nhiên liệu, tàu phá nước, thiên tai… Các trường hợp này khi cập cửa biển Bạc Liêu đều phải chấp hành đầy đủ biện pháp PCD COVID-19.
Theo Thiếu tá Phạm Hoàng Giang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải), nhận được chỉ đạo của BCH BĐBP tỉnh, đơn vị đã nhanh chóng thông báo qua điện thoại cho các chủ tàu ngoài tỉnh thường xuyên cập Cảng Gành Hào giao dịch hải sản và nhập nguyên liệu đầu vào. Còn các trường hợp khác thì Đồn đã cử lực lượng đi tuyên truyền trực tiếp đến các chủ vựa có số điện thoại của tàu cá ngoài tỉnh (có mối quan hệ làm ăn) để thông báo cho họ nắm chủ trương của tỉnh Bạc Liêu mà chấp hành tốt.
QUẢN LÝ CHẶT TÀU TRONG TỈNH
Đồn Biên phòng Gành Hào quản lý tổng số 553 tàu cá của huyện Đông Hải, chiếm gần 50% tổng số tàu cá của tỉnh. Trong đó, tàu có chiều dài từ 6 - 12m gồm 202 chiếc, 12 - 15m có 77 chiếc, 15 - 24m có 262 chiếc, trên 24m có 12 chiếc. Qua thống kê, khu vực cửa biển Gành Hào có 312 phương tiện đang neo đậu (chưa ra khơi), 241 chiếc tàu với 1.695 thuyền viên còn đang hoạt động trên biển. Theo chỉ đạo của tỉnh, tàu cá trong toàn tỉnh nếu đã vào bờ thì chưa cho phép ra khơi. Tàu đang hoạt động trên biển, sau khi kết thúc chuyến biển vào bờ cũng không được quay trở ra biển đến khi có thông báo mới.
Theo đánh giá của UBND huyện Đông Hải, ngoài các tàu cá của huyện thì nhiều phương tiện đánh bắt thủy sản trong và ngoài tỉnh thường xuyên ra - vào hoạt động trên địa bàn huyện và Cảng cá Gành Hào. Lực lượng lao động tham gia tại cảng khá đông; công tác quản lý tại cảng còn gặp khó khăn về nhiều mặt. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khi các tàu khai thác thủy sản trên biển đã có nhiều người bị nhiễm COVID-19. Riêng địa bàn huyện Đông Hải đã có một ca bệnh COVID-19 là người lao động trên tàu.
Nhằm chủ động PCD COVID-19 đạt hiệu quả, ngày 1/9, UBND huyện Đông Hải đã ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác thủy sản trong điều kiện PCD COVID-19 với 3 nhiệm vụ trọng tâm. Một là đảm bảo phương tiện thực hiện nghiêm quy định PCD khi ra - vào và neo đậu; tiến hành đo thân nhiệt và test nhanh đối 100% thuyền viên, người lao động trên cảng; yêu cầu khai báo y tế và cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung PCD; kiểm tra, sàng lọc để kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, tẩy độc khử trùng các tàu cá. Hai là thành lập chốt, thực hiện tuần tra kiểm soát, quản lý tất cả phương tiện ra - vào, kể cả cửa biển Gành Hào và nội thủy. Ba là sắp xếp, hướng dẫn phương tiện ra - vào, neo đậu an toàn, thực hiện phương châm “3 tại chỗ” đảm bảo tốt công tác PCD.
TẤN ĐẠT
Thiếu tá Phạm Hoàng Giang cho biết, Đồn Biên phòng Gành Hào có nhiệm vụ yêu cầu 100% người lao động trên tàu cá trong và ngoài tỉnh test nhanh tầm soát COVID-19 trước khi ra khơi và khi trở về cập bến. Trước khi có lệnh cấm nhập cảng, các tàu cá ngoài tỉnh chỉ được lên xuống hàng hóa, nhập nguyên - nhiên liệu…, trong vòng 72 giờ đồng hồ phải rời khỏi Cảng cá Gành Hào.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới