Tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 06/01/2020 | 17:39

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), Bạc Liêu đã xây dựng, nhân rộng hàng chục loại mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng. Đó là điểm sáng trong tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, có tính xã hội hóa cao, được nhân dân đón nhận, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực.

 UBND TP. Bạc Liêu và Công an tỉnh trao biểu trưng mô hình “Tổ tài xế taxi tự quản về ANTT” thành phố cho các doanh nghiệp.

Giải pháp cơ bản, chiến lược

Trong năm học 2018 - 2019, hai học sinh lỡ “làm ngao” (sử dụng chất gây nghiện), học tập sa sút, vào lớp là ngủ gà ngủ gật đã được nhà trường kịp thời phát hiện, giúp đỡ. Sau đó, sức học của 2 em trở lại như cũ, đạt học lực khá và đậu tốt nghiệp THPT năm 2019, riêng một em đậu vào Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Câu chuyện mà thầy Vũ Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Ngọc Hiển (TP. Bạc Liêu) chia sẻ là một phần kết quả mô hình nhà trường “5 tốt”. Vận dụng mô hình này, nhà trường cũng từng phát hiện và ngăn chặn được 4 vụ đánh nhau của học trò. Ngoài Trường THPT Phan Ngọc Hiển thì Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh cũng đang duy trì mô hình “5 tốt” về trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT).

Trường học “5 tốt” là một trong những mô hình mới của phong trào quần chúng bảo vệ ANTT mà tỉnh xây dựng từ 2008 trở lại đây. Theo Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Bạc Liêu đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp và có các cơ chế chính sách đồng bộ chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ. Đặc biệt đã chú ý xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Có thể khẳng định không có sự ủng hộ, hưởng ứng, sự tham gia của nhân dân thì công tác bảo đảm ANTT không thể thành công, không lực lượng nào có thể thay thế được nhân dân.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là một giải pháp có ý nghĩa cơ bản, chiến lược; là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Việc duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ là vấn đề vừa mang ý nghĩa lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công an xã Định Thành (huyện Đông Hải) tuyên truyền phòng chống tội phạm bằng hình thức phát loa. Ảnh: N.Q

Lan tỏa phong trào TDBVANTQ

Qua hơn 11 năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh đã được xã hội hóa mạnh mẽ, phát triển và lan tỏa rộng khắp. Qua các mô hình, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 12.000 tin tố giác tội phạm; vận động, truy bắt hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã; trực tiếp giải quyết ổn định hàng ngàn vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở. Các cấp, các ngành đã phối hợp xây dựng các quy chế phối hợp bảo đảm ANTT vùng giáp ranh với các tỉnh và giữa các địa phương trong tỉnh với nhau. Địa phương tổ chức thực hiện lồng ghép các mô hình, điển hình tiên tiến về ANTT với các phong trào thi đua yêu nước và đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Riêng việc thực hiện các mô hình tự quản đã giúp địa phương xây dựng được 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 19 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 53 ấp được công nhận ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Trong phong trào quần chúng tự quản, tự phòng đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đánh giá tổng thể phong trào TDVANTQ của tỉnh, ông Nguyễn Văn Hận, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh, cho biết: Các mô hình được xây dựng đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng; là điểm sáng trong tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, có tính xã hội hóa cao, được nhân dân đón nhận, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình, điển hình tiên tiến là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Nguyễn Quốc

Xây dựng mới 30 loại mô hình gốc

Đến nay, tỉnh đã xây dựng mới 30 loại mô hình gốc, gồm 631 tổ, 5.875 thành viên. Từ hiệu quả mô hình gốc, các địa phương đã nhân rộng lên 74 mô hình ở những địa bàn có điều kiện phù hợp tương đồng. Một số mô hình đã trở thành “thương hiệu” của các địa phương, như: Tổ tự quản dòng tộc về ANTT, Cổng rào ANTT, Câu lạc bộ Nữ phòng chống tội phạm, Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT…

 

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ gắn kết với việc thực hiện công tác giảng dạy của nhà trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp. Công an tỉnh phối hợp tốt với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức ở các địa bàn dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo phương châm đa dạng hóa về nội dung, hình thức, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, có sức lan tỏa, nhằm nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của công dân.

Bà Kiều Thị Ny, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hải: Mô hình Câu lạc bộ Nữ phòng chống tội phạm đã thật sự trở thành điểm sáng trong công tác phòng chống tội phạm, vận động và giúp đỡ một cách thiết thực những đối tượng có nguy cơ phạm tội, người lầm lỗi tìm lại cuộc sống lương thiện. Đồng thời, thực hiện tốt hình thức giáo dục phụ nữ tự phòng, tự quản, tự hòa giải trong gia đình, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của Hội để triển khai đến các thành viên, nhất là nội dung phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, nêu gương các gia đình hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật.

Ông Võ Văn Dũng, Tổ trưởng tổ 4 Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT (TP. Bạc Liêu): Anh em công nhân mạnh dạn cung cấp thông tin, tình hình có liên quan đến ANTT cho lực lượng công an, từ những việc nhỏ đến những vấn đề phức tạp, kể cả tình hình trật tự đô thị. Thông tin chúng tôi cung cấp được lực lượng công an tiếp nhận, kịp thời xử lý, phục vụ tốt quá trình đấu tranh với tội phạm. Chúng tôi đã cung cấp 211 tin, giúp công an triệt phá 12 vụ trộm cắp tài sản, bắt 26 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy, phát hiện 2 điểm có biểu hiện cho vay kiểu “tín dụng đen”. Bên cạnh đó, Công an thành phố hay quan tâm đến đời sống, nguyện vọng của anh em công nhân.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.