Quốc phòng - An ninh
Tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Mang lại rất nhiều lợi ích, tuy nhiên không gian mạng (KGM) cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với người sử dụng Internet, đặc biệt là đối với trẻ em. Thời gian qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với Cục Trẻ em, Cục Phát thanh - Truyền hình và thông tin điện tử cùng các đơn vị có liên quan rà soát, xử lý hơn 30 kênh, nhóm có nội dung độc hại đối với trẻ em, trong đó có những kênh có số lượng thành viên là trẻ em rất lớn.
Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), thông tin độc hại với trẻ em trên KGM khá phổ biến, nhất là trên các mạng xã hội, website của nước ngoài. Có rất nhiều nhóm mở, kín có các nội dung độc hại, nguy hiểm với không ít thành viên là trẻ em. Chỉ cần vô tình tìm kiếm hoặc tham gia, trẻ em có thể bắt gặp nội dung xấu, không phù hợp với lứa tuổi như bạo lực, khiêu dâm. Thông qua KGM, một số kẻ xấu tiếp cận, làm quen, gạ gẫm trẻ em tham gia vào các hành vi như gửi tin nhắn đồi trụy hoặc chia sẻ hình ảnh, đoạn video nhạy cảm. Chúng có thể dùng những hình ảnh và tin nhắn này để ép buộc, đe dọa khiến các em phải vâng lời làm theo các yêu cầu khác.
Bảo vệ trẻ em trên KGM là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Ảnh minh họa: Internet
Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua cơ quan chức năng chưa ghi nhận những trường hợp có hậu quả nghiêm trọng từ việc trẻ em tham gia KGM, tuy nhiên nhiều phụ huynh khẳng định KGM đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với trẻ em. Anh N.V.T (Phường 1, TP. Bạc Liêu) chưa hết bàng hoàng khi phát hiện ra đoạn chát của con gái học lớp 3 với một bạn nam trên Zalo. “Chỉ lơ là vài tuần, vợ chồng tôi tá hỏa khi phát hiện con gái mình và một bạn nam khác dùng những lời lẽ tình cảm không phù hợp với độ tuổi và đối tượng kia liên tục giục con gái tôi quay, gửi video. Cũng may là chúng tôi phát hiện sớm, nếu không hậu quả chưa biết đi đến đâu”, anh T. chia sẻ. Tình cảnh và lo lắng của anh T. cũng chính là nỗi lo của nhiều phụ huynh hiện nay.
Chị Phạm Hồng Nguyệt (huyện Hòa Bình) nêu ý kiến: “Cơ quan chức năng nên thường xuyên kiểm tra, giám sát, triệt xóa và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phát tán những thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến trẻ em. Riêng các gia đình cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con cái. Xã hội cần lên án mạnh mẽ, phải tẩy chay đối với các ứng dụng, trang web... có nội dung độc hại”.
Cách nay vài tháng, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu. Đây là đơn vị có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền các tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó bao gồm việc bảo vệ trẻ em trên KGM.
Đ.H
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới
- Đồ chơi LEGO Ninjago chính hãng
- Công ty bảo vệ tại Bến Lức