Quốc phòng - An ninh
Siết chặt phòng, chống dịch COVID-19 trên đường thủy
Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, lực lượng Cảnh sát đường thủy tỉnh đóng trên địa bàn huyện Hồng Dân cùng với Công an huyện đã và đang ngày đêm bám chốt, bám các tuyến sông để kiểm soát phòng, chống dịch (PCD) COVID-19. Dẫu có biết bao nỗi nhọc nhằn, nhưng lúc nào tinh thần trách nhiệm PCD cũng được các lực lượng đặt lên hàng đầu.
Chốt kiểm soát số 5 và tổ tuần tra lưu động huyện Hồng Dân làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.H
Dù đang là kỳ nghỉ lễ 2/9, nhưng cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới (Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh) vẫn ngày đêm tăng cường siết chặt kiểm soát, kiểm tra, không để lơi lỏng việc chấp hành các quy định PCD theo chỉ đạo của tỉnh. Tại 3 chốt do Trạm quản lý, đến nay đã kiểm soát trên 15.000 phương tiện với hơn 37.000 lượt người, tổ chức test nhanh hơn 2.200 trường hợp phục vụ công tác PCD. Kết quả, Trạm bàn giao cho huyện Phước Long cách ly tập trung 2 người và xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) cách ly tại nhà một người; lập biên bản 9 trường hợp người dân xã Ninh Quới A ra đường không có lý do chính đáng; đồng thời buộc quay đầu trở về địa phương đối với 43 lượt phương tiện do không đảm bảo các yêu cầu về PCD.
Phụ trách việc “trấn giữ” ở chốt kiểm soát số 5 đặt tại ấp Bình Lộc (xã Vĩnh Lộc A) - nơi có tuyến sông Cái giáp ranh với nhiều tỉnh bạn là Đại úy Trần Tại - Phó Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới, kiêm chốt trưởng. Đã nhiều tháng nay, anh cùng các cán bộ của trạm và Công an huyện Hồng Dân, cán bộ y tế “bám trụ” nơi đây để kiểm soát người và phương tiện ra - vào địa bàn 24/24 giờ, tuyệt đối không để lọt phương tiện từ tỉnh ngoài vào địa phương trái quy định. Các trường hợp qua chốt đều đảm bảo được kiểm soát, khai báo y tế, test nhanh COVID-19... Dẫu điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, chốt kiểm soát lại ở xa trung tâm huyện vài chục cây số, nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các anh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng với việc kiểm soát nghiêm của 15 chốt chặn, nhằm ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm, huyện Hồng Dân đã thành lập thêm 4 tổ tuần tra lưu động thủy, bộ. Thượng tá Nguyễn Chí Nam - Phó trưởng Công an huyện Hồng Dân, người trực tiếp chỉ huy Tổ tuần tra đường thủy, cho biết: “Với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tổ tuần tra lưu động trên đường thủy hoạt động tối đa công suất với mục tiêu bao phủ và có mặt kịp thời trên các tuyến đường thủy lớn, nhỏ toàn địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát PCD, mỗi ngày có khi tổ tuần tra di chuyển hàng trăm cây số trên ca-nô giữa nắng mưa, nhọc nhằn, miễn sao địa bàn được ổn định, an toàn”.
Theo thống kê của huyện Hồng Dân, từ ngày 19/7 đến nay, các chốt chặn trên địa bàn đã phát hiện, lập biên bản gần 500 trường hợp vi phạm những quy định về PCD, phần nhiều là vi phạm Chỉ thị 16. Đặc biệt, qua công tác kiểm soát PCD, công an còn triệt xóa được các vụ đánh bạc ăn tiền, vận chuyển hàng cấm, khởi tố một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng 4 tổ tuần tra lưu động đã lập biên bản 147 trường hợp, ra quyết định xử phạt 30 trường hợp với số tiền gần 56 triệu đồng.
MAI ĐINH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới