Quyết tâm đẩy lùi tội phạm mua bán người ra khỏi xã hội

Thứ Sáu, 28/07/2023 | 16:53

Hiện nay, tình hình mua bán người (MBN) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị gạt, bán. Đa số nạn nhân là thanh niên trẻ tuổi, phụ nữ nghèo, người dân tộc thiểu số có kinh tế khó khăn, thiếu thông tin về phòng, chống MBN. Nạn nhân bị mua bán chủ yếu ra các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia… nhằm phục vụ mục đích mại dâm, đẻ thuê, làm vợ, bóc lột sức lao động...

Đại diện Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ các nạn nhân.

TỘI PHẠM MBN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP 

Tội phạm MBN thường hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về quyền con người, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của mỗi quốc gia. Các đối tượng phạm tội MBN thường lợi dụng những địa phương có kinh tế khó khăn, thiếu việc làm; sự nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác của người dân... để câu kết, hình thành các đường dây đưa người ra nước ngoài, bán vào các động mại dâm, cưỡng ép kết hôn hoặc lao động cưỡng bức…

Hiện nay, 7/7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng MBN, đặc biệt là ở địa bàn đông dân cư, nơi có một bộ phận người dân có đời sống còn nhiều khó khăn. Tội phạm thường là người từ nơi khác đến hoặc người quen, bạn bè lôi kéo dụ dỗ, móc nối tìm hiểu những phụ nữ đang gặp khó khăn về kinh tế, không có việc làm ổn định, cho mượn tiền để giải quyết khó khăn, hứa hẹn sẽ giới thiệu việc làm có thu nhập cao, kiếm được nhiều tiền, không thông qua thủ tục kết hôn theo quy định hiện hành hoặc kết hôn theo diện bảo lãnh người quen nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị gạt bán, làm giả giấy tờ...

Sau quá trình bị mua bán trở về, các nạn nhân thường mặc cảm với gia đình và xã hội, bị tổn thương về sức khỏe, tinh thần, ngại tiếp xúc với người khác; có nhiều trường hợp không dám tố giác tội phạm với cơ quan chức năng; gia đình bỏ tiền tự chuộc về đời sống kinh tế khó khăn, phải bỏ địa phương đi làm ăn xa. Chính vì vậy rất cần sự trợ giúp của cộng đồng, nhất là về y tế, tâm lý, pháp lý, việc làm... để nạn nhân sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình trên sẽ còn diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức, chiêu trò, thủ đoạn, hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Do đó, cần tập trung huy động sức mạnh toàn dân để đấu tranh đẩy lùi tội phạm MBN ra khỏi xã hội.

Giai đoạn 2018 - 2022, cả nước đã phát hiện 440 vụ mua bán người với 876 đối tượng và 1.240 nạn nhân.

NỖ LỰC ĐẤU TRANH, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MBN

Thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm MBN, hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán, thời gian qua Sở LĐ-TB&XH tổ chức truyền thông về phòng, chống tệ nạn xã hội cho hội viên các đoàn thể ở khóm, ấp, địa bàn đông dân cư và các điểm trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh được 160 cuộc, hơn 7.000 người tham dự. Gắn 180 áp-phích tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các điểm trường, UBND xã, phường, thị trấn, địa bàn đông dân cư; tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, MBN trên báo, đài.

Thông điệp phòng, chống tội phạm MBN. Ảnh: H.Q

6 tháng đầu năm 2023, Bạc Liêu đã tiếp nhận 1 nạn nhân bị mua bán từ Trung Quốc trở về. Địa phương đang làm thủ tục hỗ trợ khó khăn ban đầu, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân.

Đối với việc thực hiện các mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội, tiếp tục duy trì hoạt động 8 mô hình tại địa bàn Phường 8, Phường 5 (TP. Bạc Liêu); thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình); xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long); Phường 1, phường Láng Tròn, phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai); thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Phối hợp thiết lập hệ thống thông tin chặt chẽ về tình hình MBN với các cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn, từ đó kịp thời nắm tình hình, đề ra các giải pháp, biện pháp tháo gỡ phù hợp với từng địa bàn.

Với quyết tâm đấu tranh mạnh mẽ, xử lý thích đáng tội phạm MBN, đã qua lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tiếp nhận, triệt phá thành công đường dây MBN, qua đó khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can về các hành vi MBN, MBN dưới 16 tuổi và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

MBN được Liên Hiệp Quốc xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm. Để ngăn chặn, phòng chống và hạn chế những hệ lụy mà loại tội phạm này gây ra, ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định lấy ngày 30/7 hàng năm là “Ngày Toàn dân phòng, chống MBN” - trùng với “Ngày Thế giới phòng, chống MBN” được Liên Hiệp Quốc chọn từ năm 2013.

Với mục tiêu huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm MBN trên phạm vi toàn quốc, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống MBN năm 2023, mỗi cá nhân hãy đồng cảm, lên tiếng và “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân MBN để không ai bị bỏ lại phía sau”.

HẢI QUYÊN

Kế hoạch phòng, chống MBN năm 2023 do UBND tỉnh ban hành xác định: Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường hợp tác quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm MBN.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.