Phòng ngừa cháy, nổ tại các chợ dịp cuối năm

Thứ Hai, 16/12/2019 | 17:07

Vào thời điểm này, tiểu thương các chợ đang tích trữ hàng hóa phục vụ Tết Canh Tý 2020. Vì vậy, bà con và chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn đến công tác phòng chống cháy nổ.

Chợ Láng Tròn (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Ảnh: M.Q

Công an huyện Đông Hải vừa kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chợ xã Định Thành và chợ xã An Phúc. Tại những địa điểm này, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện kiểm tra việc trang bị phương tiện PCCC, tuyên truyền cho tiểu thương nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, nhắc nhở cách sắp xếp hàng hóa đúng theo quy định. Trong tuần này, đơn vị tiếp tục hoạt động kiểm tra tại các chợ xã còn lại theo phân cấp.

Theo phân cấp, từ tháng 10/2019, Công an huyện Hòa Bình quản lý các chợ xã, riêng chợ Cầu Số 2 (xã Vĩnh Mỹ B) và chợ huyện tại thị trấn Hòa Bình thuộc quyền quản lý của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh. Sau khi tiếp nhận các chợ thuộc quyền, Công an huyện rà soát hồ sơ, qua đó nhận thấy một số địa phương đã có sự quan tâm đến công tác PCCC, xây dựng chợ văn minh, an toàn vệ sinh thực phẩm, như chợ xã Vĩnh Bình. Dự kiến cuối tháng 12/2019, khi người dân vào mùa nhập hàng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện sẽ đi nắm tình hình, kiểm tra thực tế các chợ.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh cũng đã có kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý công tác phòng chống cháy, nổ tại các điểm chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, hội chợ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020. Trước đó, đơn vị cũng đã đi kiểm tra các chợ thuộc quyền quản lý.

Trung tá Đặng Văn Thuyền, Đội trưởng Đội Kiểm tra an toàn PCCC cho biết, người dân ý thức tốt về PCCC nên có thể an tâm chuyện cháy, nổ dù có chợ đã cũ, xuống cấp. Song, vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý ở các chợ, như: đường dây dẫn điện, lực lượng chữa cháy tại chỗ và hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 70 chợ, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, các địa phương đã đầu tư xây mới, nâng cấp, trang bị nhiều phương tiện, thiết bị PCCC cho các chợ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn nhiều chợ nguy cơ cháy, nổ vẫn cao như: chợ Hộ Phòng (cũ), chợ Láng Tròn (TX. Giá Rai); chợ Cái Dầy, chợ Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi); chợ xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình). Ở những chợ này, tiểu thương chất hàng hóa lấn chiếm lối đi, thắp nhang thờ cúng, đun nấu trong chợ; hệ thống điện không đảm bảo kỹ thuật, thiếu hoặc không có nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Cháy, nổ là chuyện rủi ro, không ai mong muốn. Tiểu thương các chợ có thể giảm thiểu điều không may đó bằng cách luôn quan tâm phòng chống cháy nổ, mua bảo hiểm cháy, nổ cho hàng hóa để đảm bảo tài chính khi sự cố ập đến. Còn chủ đầu tư xây dựng chợ thì nên mua bảo hiểm cháy, nổ cho công trình kiến trúc chợ. Đồng thời cần có chế tài đối với tổ chức, cá nhân không tham gia bảo hiểm cháy, nổ theo quy định.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.