Quốc phòng - An ninh
Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống tội phạm
Ngoài việc chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, “giữ lửa” hạnh phúc, người phụ nữ hiện đại còn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với xã hội thông qua nhiều hoạt động, trong đó có việc tích cực tham gia phòng, chống tội phạm (PCTP), góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội.
Phòng ngừa là chính
Xác định trong công tác đấu tranh PCTP trong tình hình mới thì phòng ngừa vẫn là chính, Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam đã ký kết Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Trên cơ sở nghị quyết này, những năm gần đây lực lượng công an và Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về công tác phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; bạo lực gia đình; xâm hại tình dục trẻ em, phòng, chống ma túy, mại dâm…, từ đó phát huy vai trò của chị em phụ nữ trong công tác PCTP và bài trừ tệ nạn xã hội. Đồng thời, chị em cũng trở thành “tai mắt” tin cậy của lực lượng công an trong phát hiện, tố giác tội phạm. Hội viên, phụ nữ các địa phương đã cung cấp nhiều tin báo, tố giác quan trọng giúp lực lượng công an kịp thời xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tình hình ANTT ở địa phương, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bài trừ hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Bên cạnh đó, chị em cũng đóng góp không nhỏ vào công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương. Ngoài ra còn vận động người thân, gia đình, bà con xóm ấp đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, người người, nhà nhà không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
“Năm 2021, Hội LHPN tỉnh tiếp tục duy trì các tổ tư vấn pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ tuyên truyền pháp luật; thành lập mới 3 tổ phụ nữ PCTP với 40 thành viên; 1 tổ tư vấn pháp luật với 6 thành viên. Các thành viên trong tổ và câu lạc bộ tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và phụ nữ về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và cộng đồng”, bà Trương Hồng Trang - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết.
Công an phát tờ rơi tuyên truyền PCTP tại một buổi sinh hoạt Tổ Phụ nữ PCTP trên địa bàn huyện Hòa Bình. Ảnh: H.Đ
Hiệu quả từ mô hình “Tổ Phụ nữ PCTP”
Được thành lập cách nay nhiều năm, mô hình “Tổ Phụ nữ PCTP” hiện được phát triển rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh, thu hút đông đảo chị em tình nguyện tham gia. Tuy hoạt động của các tổ có phần bị ảnh hưởng trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song vẫn được duy trì và mang lại hiệu quả nhất định.
Điển hình là Tổ Phụ nữ PCTP xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình). Theo Công an xã Vĩnh Mỹ A, trong năm, đơn vị đã tiếp nhận 58 tin báo tố giác tội phạm từ Nhân dân, trong đó hơn 19 tin báo do chị em phụ nữ cung cấp có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, PCTP và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn đánh bài, đá gà… Qua đó, giúp lực lượng công an triệt phá 12 tụ điểm tệ nạn xã hội; giải tán 35 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền, bắt 1 đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt. Chị em phụ nữ còn phối hợp cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, thanh niên tham gia các tệ nạn xã hội và hòa giải thành công 14 vụ việc gây rối mất ANTT, đánh nhau, tranh chấp mua bán đất…
Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Vĩnh Mỹ A đã chủ động phối hợp với “Tổ Phụ nữ PCTP” thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Thông qua phương tiện truyền thanh ở xã, ấp, các buổi đối thoại trực tiếp đã giúp người dân địa phương nắm rõ tình hình, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.
“Trong thời gian tới, Công an xã và Hội Phụ nữ sẽ tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện gắn liền kế hoạch liên tịch với các cuộc vận động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xây dựng cơ chế phối hợp linh động phù hợp trong từng hoàn cảnh, từng môi trường cụ thể, nhất là cơ chế phối hợp trong giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân nhằm đảm bảo tình hình an ninh nông thôn, không để xảy ra những điểm nóng, phức tạp về ANTT trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ A, chia sẻ.
Đình Hải
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới