Quốc phòng - An ninh
Nỗ lực quản lý địa bàn “vùng đỏ” của lực lượng Công an
Toàn tỉnh hiện nay còn 7 đơn vị cấp xã thuộc “vùng đỏ” - vùng có nguy cơ cao nhất trong thang cấp độ dịch COVID-19. Ở những nơi này, lực lượng công an luôn đóng vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, kiểm soát địa bàn, nhất là trong khung giờ hạn chế đi lại sau 20 giờ đêm.
Công an TP. Bạc Liêu kiểm soát người và phương tiện vào nội ô thành phố.
KIỂM SOÁT CHẶT “VÙNG ĐỎ”
Trung tá Huỳnh Văn Nguyên - Trưởng Công an thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) cho biết, chưa đầy 10 ngày bùng phát ổ dịch, thị trấn Ngan Dừa đã có gần 145 F0, rải đều ở khắp các địa bàn dân cư. Chính vì vậy, công việc của Công an thị trấn vất vả hơn gấp nhiều lần so với trạng thái bình thường mới. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, tham mưu củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 thị trấn Ngan Dừa, lực lượng công an còn sát cánh cùng lực lượng khác tiến hành truy vết F0, F1, F2 bất kể ngày, đêm.
Nhằm làm sạch dịch bệnh trên địa bàn, Công an thị trấn cũng lập danh sách đề xuất xét nghiệm sàng lọc F0 theo thứ tự ưu tiên. Mặt khác, các tổ tuần tra, chốt chặn của Công an thị trấn hoạt động liên tục để xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Các cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức 370 đợt tuần tra, lập biên bản 79 trường hợp, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 66 triệu đồng. Đặc biệt, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong các tiểu thương, Công an thị trấn đã chấn chỉnh lại trật tự mua bán tại chợ truyền thống, tổ chức phân luồng, giăng dây, đề nghị giữ khoảng cách giữa người bán với người mua, yêu cầu các quầy sạp đều bố trí cao su chắn giọt bắn, việc giao nhận hàng hóa đều thực hiện bằng ròng rọc.
Trung tá Huỳnh Văn Nguyên cho biết thêm, các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị trấn Ngan Dừa đang dần quá tải, do đó ở mũi nhiệm vụ này, cán bộ, chiến sĩ được phân công trực bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ, không để xảy ra trường hợp ra vào khu cách ly không kiểm soát được. Ngoài ra, Công an thị trấn còn thành lập các tổ đi chợ hộ, vận động tặng 220 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng cho người dân trong các khu cách ly, phong tỏa.
Phường 1 (TP. Bạc Liêu) cũng là “điểm nóng” của tình hình dịch bệnh COVID-19, tính tới thời điểm hiện tại có 430 F0, gần 1.100 F1 và gần 1.300 F2. Thiếu tá Kiều Quốc Thanh - Trưởng Công an phường cho biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ không có thời gian về với gia đình. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, Công an phường luôn bắt tay vào thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Ngay trong lúc quản lý “vùng đỏ”, Công an phường đã có 19 tổ tự quản PCD COVID-19 phát huy hiệu quả trong cộng đồng. Các thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao nên giải quyết công việc một cách nhanh chóng, không để bị chồng chéo. Theo Thiếu tá Thanh, do địa bàn có dân cư đông, bởi vậy để giữ được khung giờ “giới nghiêm” sau 20 giờ đêm, Công an phường phải tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục 24/24 giờ. Chỉ trong 3 ngày kiểm soát “vùng đỏ”, Công an Phường 1 đã lập biên bản xử phạt và giáo dục, nhắc nhở gần 400 trường hợp vi phạm.
Công an thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) kiểm tra thủ tục phương tiện ra vào “vùng đỏ”. Ảnh: T.Đ
THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH
Là địa bàn có 2 xã được xếp vào “vùng đỏ”, Đại tá Lê Minh Hải - Trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an huyện đang quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCD COVID-19.
Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an 2 xã Vĩnh Mỹ A và Vĩnh Thịnh (vùng đỏ) tăng cường thiết lập chốt chặn kiểm soát việc đi lại, hoạt động kinh doanh…, giám sát chặt chẽ địa bàn, đảm bảo tuân thủ đúng, đủ, triệt để Quyết định 498 của Chủ tịch UBND tỉnh. Công an 2 xã cũng được chỉ đạo tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động liên tục để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCD (nhất là tại các ngõ hẻm, chợ). Qua tuần tra, kiểm soát từ ngày 21 - 23/11, lực lượng công an đã phát hiện 98 trường hợp vi phạm. Theo Đại tá Hải, đáng phê phán nhất là mặc dù dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nhưng trên địa bàn vẫn còn 2 cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, vẫn có người không đeo khẩu trang khi ra đường và nhiều nhất là các trường hợp ra đường khi không cần thiết.
Huyện Hòa Bình đang là “vùng cam” nên Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường tham mưu xử lý, nhắc nhở các trường hợp ra đường sau 20 giờ; ra đường khi không cần thiết và các đám tiệc tổ chức không đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Đặc biệt, công an ở 2 xã “vùng đỏ” của huyện còn được chỉ đạo tích cực phối hợp với lực lượng y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCD cùng cấp tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; phối hợp đưa đi cách ly, điều trị các trường hợp dương tính với COVID-19. Đồng thời, thần tốc truy vết những trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm để sớm khống chế dịch bệnh trên địa bàn.
Thượng tá Phan Thành Được - Phó trưởng Công an TP. Bạc Liêu cho biết, hiện tại thành phố là địa bàn “nóng” và phức tạp nhất tỉnh, vì vậy Công an thành phố tăng cường chỉ đạo lực lượng quản lý địa bàn nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh. Một là duy trì, kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm dịch ở địa bàn giáp ranh với tỉnh bạn và ven biển để kịp thời phát hiện người, phương tiện ngoài tỉnh vào địa bàn không thực hiện đúng yêu cầu PCD. Hai là nắm tình hình và quản lý tốt các khu vực cách ly tập trung, khu phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã nắm chặt tình hình trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan y tế kịp thời đưa đi cách ly tập trung các trường hợp F1 và không khai báo. Cùng với đó là tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm.
QUYẾT TÂM CỦA TOÀN LỰC LƯỢNG
Thượng tá Phan Hoài Vũ - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) đánh giá, phát huy vai trò thường trực cho Ban Chỉ đạo PCD bệnh, công an các huyện, thị xã đang tiếp tục tập trung công tác điều tra, truy vết các trường hợp F khi có ca dương tính xảy ra trên địa bàn; phối hợp chặt với các đơn vị trong việc khoanh vùng, cách ly, dập dịch đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, không để lây lan. Lực lượng công an cũng đang làm tốt công tác quản lý hộ, quản lý người và địa bàn phục vụ công tác PCD.
Tổ tuần tra 238 Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là xử lý nghiêm vi phạm về tập trung đông người nơi công cộng, các hoạt động cấm hoặc hạn chế do UBND tỉnh quy định…
Công an các địa phương cũng đang được chỉ đạo quản lý chặt địa bàn giáp ranh, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, quản lý chặt “vòng trong” nhằm kiểm soát tốt, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm về PCD thông qua các chốt kiểm soát, tổ công tác, tổ tuần tra và các mặt công tác khác. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác cũng đang được lực lượng công an đẩy mạnh thực hiện. Cùng với đó là điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến PCD, nhất là tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các khu điều trị, cách ly tập trung, vùng cách ly y tế, không để dịch bệnh phát tán ra bên ngoài.
TẤN ĐẠT
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới