Quốc phòng - An ninh
Nỗ lực hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Thực hiện từ năm 2018, đến nay, Bạc Liêu đã rà soát hồ sơ, danh sách 3.845 liệt sĩ (LS) có nơi hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn và đặt mục tiêu hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt LS (TKQTHCLS) vào quý I/2021.
Công tác TKQTHCLS là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ngoài ra, công tác này còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ sau, là sự đền ơn những người đã nằm xuống, xoa dịu phần nào nỗi đau của các gia đình có người thân cống hiến xương máu, cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Qua 3 năm thực hiện hướng dẫn của Trung ương về lập bản đồ TKQTHCLS, Bạc Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành và Nhân dân. Tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về LS, mộ LS, tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin đến từng hộ gia đình. Nhờ đó, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhất là Hội Cựu chiến binh, ngành LĐ-TB&XH chủ động nắm và cung cấp thông tin về LS, mộ LS, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động TKQTHCLS.
An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: N.Q
Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, an táng ban đầu; tổ chức xác minh, kết luận nơi hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn; công tác thu thập thông tin, điều tra, xác minh, đối chiếu, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQTHCLS; xây dựng cơ sở dữ liệu về LS, mộ LS được thực hiện tích cực và đạt kết quả khá tốt. Tỉnh đã tiến hành rà soát hồ sơ, danh sách LS có nơi hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn là 3.845 LS.
Đồng thời, phân tách, chuyển giao danh sách LS có nơi chôn cất ban đầu theo địa bàn xuống cấp huyện, cấp huyện xuống cấp xã và cấp xã xuống các khóm - ấp đạt 100%. Tỉnh cũng đã tổ chức quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang LS tỉnh và huyện 38 hài cốt LS, hoàn thành kết luận địa bàn từ cơ sở đến cấp tỉnh, tất cả 64 xã - phường - thị trấn làm xong công tác lập bản đồ TKQTHCLS.
Công tác TKQTHCLS ngày càng khó khăn hơn, bởi hài cốt LS dần bị phân hủy theo thời gian. Nhân chứng biết thông tin về mộ LS ngày càng ít đi, địa hình thay đổi do tiến trình phát triển kinh tế - xã hội… Trong khi đó, thân nhân và gia đình LS mong mỏi về thông tin mộ LS đã quá lâu. Do đó, tỉnh yêu cầu phải đẩy mạnh hơn nữa công tác lập bản đồ TKQTHCLS.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác lập bản đồ TKQTHCLS, thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tập trung vận động Nhân dân cung cấp thông tin về LS, mộ LS. Song song đó, khai thác thông tin từ nhân chứng còn sống và tài liệu các đơn vị quân đội bàn giao (nếu có) để bổ sung cơ sở dữ liệu về LS và mộ LS. Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành công tác lập bản đồ TKQTHCLS cấp tỉnh và cấp huyện vào cuối quý I/2021.
Mạnh Quân
Tổng số LS có nơi hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh là 4.392 LS, trong đó: bộ đội là 1.768 LS, dân quân tự vệ, du kích: 1.463 LS, dân chính đảng: 750 LS, công an: 283 LS, dân công hỏa tuyến: 120 LS, đối tượng khác: 8 LS. Phân tách theo thời kỳ thì trong kháng chiến chống Pháp: 320 LS, chống Mỹ cứu nước: 3.496 LS, bảo vệ Tổ quốc: 29 LS.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới