Những vườn rau xanh mướt của lính biên phòng

Thứ Hai, 02/03/2020 | 17:25

Cái nắng, gió gay gắt của vùng biển dường như chỉ làm nổi bật hơn các luống rau xanh mướt của người lính biên phòng Bạc Liêu. Số rau, củ, quả thu hoạch được dư nhập bếp phục vụ bữa ăn bộ đội, cán bộ, chiến sĩ biên phòng dự tính đem tặng bếp ăn từ thiện của bệnh viện.

Vườn rau xanh trong nhà lưới của Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: N.Q

Cuối giờ chiều mỗi ngày, tới giờ binh thao, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ra chăm sóc những vườn rau đơn vị mình. Tăng gia sản xuất (TGSX) đã trở thành nếp sinh hoạt của nhà binh, việc tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ dại, bón phân là công việc thường ngày. Có thể nói, sau những giờ công tác, học tập, huấn luyện, người lính biên phòng giống như những người nông dân thực thụ. Đất khô, mặn không phụ người chăm sóc, từ đây đã mọc lên những luống mồng tơi, rau dền, cải ngót, cải xanh, rau muống, giàn bầu tươi tốt.

Công tác TGSX của khối cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có bước ngoặt vào cuối quý 3/2018, khi doanh trại Sở chỉ huy xây xong, đưa vào hoạt động. Tầm nửa công đất nằm phía sau sở chỉ huy chạy dài xuống giáp kênh 30/4 được phân thành nhiều khoảnh, giao cho từng cơ quan làm đất trồng trọt. Bộ chỉ huy chọn Phòng Hậu cần làm đơn vị điểm, đầu tư kinh phí làm nhà lưới rộng khoảng 80m2, có đường ống dẫn nước tưới trên cao. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy cũng cấp cho tất cả các cơ quan trực thuộc 2 triệu đồng/đơn vị để xây luống, mua phân bón, hạt giống các loại rau màu. Từ đó, phong trào TGSX diễn ra sôi nổi, có tính thi đua giữa các cơ quan, đơn vị. Không chỉ có khối cơ quan Bộ chỉ huy tiêu biểu về TGSX, còn có thể kể ra Đồn biên phòng Cái Cùng, Đồn biên phòng Gành Hào. Chỉ tiêu mỗi người sản xuất 146kg rau xanh/năm đều được người lính biên phòng tỉnh nhà hoàn thành đạt và vượt định mức.

Từ chỗ khó khăn về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đến nay, hiệu quả TGSX mang lại không chỉ đảm bảo cung ứng gần 50% nguồn thực phẩm của đơn vị, mà còn gửi tặng bà con nhân dân trên địa bàn, cung ứng ra thị trường để tái tạo sản xuất và dự kiến trong thời gian tới, chiến sĩ “quân hàm xanh” sẽ đem tặng bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài trồng cây ăn trái, rau xanh, các anh còn nuôi gia súc, gia cầm và cá. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong năm 2019 đã sản xuất gần 600kg thịt, 250kg cá, tôm. Còn nếu quy ra tiền thì trung bình mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thu lãi 1,3 triệu đồng từ tiền TGSX. Số tiền này, dùng 40% để chi ăn thêm lễ tết cho bộ đội, 30% chi phúc lợi, 30% còn lại đầu tư tái sản xuất. Điều đó thể hiện đúng chức năng của Quân đội - đội quân chiến đấu, công tác, sản xuất, được nhiều cơ quan, đơn vị của địa phương tìm đến học tập, nhân rộng về nguồn thực phẩm sạch, an toàn.

N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.