Nâng cao ý thức người dân trong phòng tránh tai nạn bom mìn

Thứ Hai, 25/11/2019 | 17:03

Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm nước ta có khoảng 30% số vụ nổ do người dân tự ý thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, tháo gỡ bom đạn. Các loại bom mìn, vật liệu nổ (BM, VLN) sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện, thu lượm nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản người dân.

Lực lượng chức năng thu gom, tiêu hủy quả bom nặng hơn 1 tấn phát hiện tại huyện Đông Hải. Ảnh: N.Q

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thu gom BM, VLN còn sót lại sau chiến tranh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã thành lập một đội thu gom BM, VLN chuyên trách. Trong 5 năm qua, các đơn vị chức năng tỉnh đã thu gom gần 100 quả bom, trên 300 quả đạn pháo cối các loại và tiêu hủy đúng theo quy định. Việc làm đó đã góp phần ngăn chặn và làm giảm thiểu tai nạn BM, VLN còn sót lại sau chiến tranh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngoài BM, VLN đã được thu gom theo kế hoạch, thời gian gần đây xuất hiện BM, VLN nằm lẫn trong cát xây dựng do các doanh trên địa bàn mua từ nơi khác về bán cho người dân sử dụng. Loại BM, VLN này vẫn còn ngòi nổ rất nguy hiểm (như đầu đạn M79, pháo cối) với số lượng 400 quả.

Từ thực tế trên, việc ngăn chặn và làm giảm thiểu tai nạn BM, VLN còn sót lại sau chiến tranh là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng liên quan tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong tuyên truyền, tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tai nạn BM, VLN sau chiến tranh. Qua đó nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại do tai nạn BM, VLN. Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến người dân thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép BM, VLN còn sót lại sau chiến tranh. Song song đó, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn BM, VLN cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Bộ CHQS tỉnh, việc xử lý các vi phạm liên quan đến BM, VLN hiện nay còn gặp không ít khó khăn. Các doanh nghiệp mua bán cát có lẫn BM, VLN thường được mang từ nơi khác đến. Khi bị phát hiện, các doanh nghiệp đều trả lời không biết và không nắm được quy định pháp luật. Vẫn còn một số người dân khi phát hiện BM, VLN không báo cho chính quyền mà tự ý xử lý, tháo gỡ, cưa cắt hoặc vứt ra ngoài đường, kênh rạch… Từ đó gây khó khăn trong công tác quản lý, thu gom, xử lý, đe dọa đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để giảm thiểu tai nạn do BM, VLN, Bộ CHQS tỉnh đề nghị cần nâng cao trách nhiệm của địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là UBND cấp xã trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân khi thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép BM, VLN còn sót lại sau chiến tranh và vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đồng thời xây dựng, triển khai thực hiện các dự án rà phá BM, VLN, ưu tiên cho các khu vực ô nhiễm BM, VLN nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

HỮU DUYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.