Quốc phòng - An ninh
Mô hình Câu lạc bộ Cựu quân nhân: Góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự ở cơ sở
Công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân (CQN) tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư được Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh thực hiện tích cực. Là những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, từng trải qua thời gian được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, sống có kỷ luật, hoài bão, CQN tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.
NỖ LỰC VƯỢT KHÓ
Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sắp diễn ra trong những ngày tới. Tại đại hội này, Hội CCB xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) được chọn tham luận điển hình về công tác vận động, tập hợp CQN tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) CQN gắn với các mô hình làm ăn có hiệu quả. Có thể trở thành điển hình trong công tác tập hợp, phát huy vai trò CQN, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã có quá trình nỗ lực vượt nhiều khó khăn. Ông Danh Chuyến - Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Hậu A, chia sẻ: “Hội CCB xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch liên ngành về thực hiện hoạt động của CLB CQN trên địa bàn. Khi triển khai thực hiện kế hoạch, chúng tôi gặp không ít khó khăn, nhưng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động từng người tham gia sinh hoạt CLB, nòng cốt là sự phối hợp hiệu quả giữa Hội CCB, Đoàn Thanh niên và Ban Chỉ huy Quân sự xã, ban đầu chỉ có 1 CLB với 18 thành viên, đến nay toàn xã có 3 CLB và 65 thành viên”.
Với ý chí tự lực, tự cường, không khuất phục trước mọi khó khăn, CQN hăng hái tham gia vào các phong trào, hoạt động của địa phương, nhiều CQN ở Vĩnh Hậu A có đóng góp quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị tại địa bàn sinh sống. Trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, kết hợp giữa kinh nghiệm với tiếp thu tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế tiêu biểu trong CQN. Điển hình như mô hình nuôi heo rừng, nuôi dê và tự giết mổ cung cấp cho bà con tại địa phương của CQN Trần Minh Triều (ấp 12); mô hình nuôi tôm công nghiệp của CQN Đỗ Văn Thanh (ấp 12); mô hình nuôi tôm công nghệ cao của CQN Lê Lập Thân (ấp 17)… Các mô hình này, sau khi trừ chi phí đầu tư đều có lãi ít nhất trên 500 triệu đồng/năm, mang lại đời sống khấm khá cho các gia đình CQN. Điều đáng nói, từ các mô hình hiệu quả, CQN tiếp tục dẫn dắt, tương trợ đồng đội cùng phát triển kinh tế, vươn lên xây dựng cuộc sống no ấm.
Các thành viên CLB CQN ấp 12 (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) trong một buổi sinh hoạt. Ảnh: T.H
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CLB CQN
Theo ông Đinh Hoàng Thơm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, khi tham gia sinh hoạt trong CLB, CQN thường xuyên được thông tin về tình hình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; về các chế độ, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ CQN ổn định cuộc sống, được tạo điều kiện học nghề, vay vốn, được bồi dưỡng, giới thiệu cho Chi bộ xem xét phát triển Đảng, được thăm hỏi, giúp đỡ những lúc ốm đau, hoạn nạn…
Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 127 CLB CQN, tập hợp được trên 85% CQN hiện có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt. Hầu hết CQN đều có tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần bảo vệ vững chắc nền quốc phòng địa phương, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Trong đó, có nhiều tấm gương CQN là nòng cốt trong phong trào tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo trong CCB CQN giảm từ 5% vào đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,3% (theo tiêu chí cũ).
Tập hợp CQN vào tổ chức là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Mỗi năm, Bạc Liêu có nhiều bộ đội xuất ngũ, trở về địa phương sinh sống, làm việc. Để vận động đông đảo họ vào sinh hoạt tại CLB CQN, bên cạnh sự nhiệt huyết của các CQN, cần thêm sự hỗ trợ, tiếp sức về nhiều mặt, trong đó có vấn đề kinh phí để chất lượng hoạt động của các CLB ngày càng nâng lên.
THANH HẢI
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới