Lực lượng vũ trang tỉnh: Phát huy truyền thống anh hùng của quân đội, không ngừng xây dựng và phát triển

Thứ Sáu, 20/12/2019 | 16:13

Lực lượng vũ trang (LLVT) Bạc Liêu được thành lập ngày 23/8/1945. Sau khi cùng với quân và dân cả nước giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, LLVT tỉnh tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu với các thế lực thù địch ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam gây hấn, xâm lược nước ta. Trước yêu cầu cấp bách của cách mạng, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh (năm 2019).

Truyền thống anh hùng

Đáp lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Đảng bộ và nhân dân Minh Hải (Bạc Liêu - Cà Mau) đã đưa hàng ngàn con em cầm súng lên đường chiến đấu trong đội hình của Quân tình nguyện Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Suốt gần 10 năm chiến đấu, xây dựng giúp nước bạn Campuchia và tỉnh Kô Kông, LLVT Bạc Liêu - Cà Mau đã dũng cảm chiến đấu, kiên cường bám trụ, đứng chân vững chắc trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của tập đoàn phản động Khmer đỏ, giúp người dân hồi sinh cuộc sống.

Trong thời gian chiến đấu, giúp nước bạn Campuchia, đã có 1.279 người con của tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau hy sinh, 3.087 người bị thương và có 919 cán bộ, chiến sĩ trở thành bệnh binh.

Cùng với sự phát triển đi lên của cả nước, những năm qua, Bạc Liêu - Cà Mau đã giành được nhiều thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực. Đặc biệt, từ khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập (1/1/1997) đến nay, tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; bộ mặt nông thôn khởi sắc; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Lực lượng dân quân cơ động tỉnh diễu hành tại lễ ra quân huấn luyện.

Thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo LLVT các cấp vững mạnh toàn diện, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Kiện toàn tổ chức biên chế, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chiến đấu và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng LLVT vững mạnh

Kết quả từ sự tập trung cao độ trong xây dựng LLVT vững mạnh, những năm qua, lực lượng thường trực được điều chỉnh về số lượng, bố trí theo đúng kế hoạch phòng thủ, nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ và huấn luyện có nhiều tiến bộ. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được củng cố, xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt với tỷ lệ DQTV đạt 1,7% so với dân số, đảng viên đạt 21%. Có 64/64 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có cấp ủy. Hàng năm, hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; công tác huấn luyện kết hợp với hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng đem lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, công tác quốc phòng ở các ban ngành, đoàn thể có sự chuyển biến tích cực, nhất là xây dựng lực lượng DQTV và tổ chức huấn luyện, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Công tác phối hợp hoạt động giữa quân sự và công an ở các cấp ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại đội thiết giáp (Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh) sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: N.Q

Đi đôi với xây dựng lực lượng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm của tỉnh luôn đạt 100% chỉ tiêu; tỷ lệ đảng viên, đoàn viên, thanh niên tình nguyện nhập ngũ ngày càng tăng. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, học sinh, sinh viên và nhân dân. Qua đó, giúp mọi người, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch, nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng lực lượng dự bị động viên, DQTV rộng khắp - đây là lực lượng chiến lược trong khu vực phòng thủ. Thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập phòng thủ ở các cấp, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; khả năng làm tham mưu của LLVT và các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phối hợp hoạt động, xử trí linh hoạt các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn. Đồng thời giáo dục ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, lập nên những thành tích đặc biệt xuất sắc, Bạc Liêu được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 2003); đồng thời Bạc Liêu cũng có 12 vị tướng lĩnh quân đội, công an có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần không nhỏ vào truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống LLVT tỉnh.     

Tự hào về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh ra sức phấn đấu, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đinh Hải Nam

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.