Lực lượng vũ trang huyện Hòa Bình: Đoàn kết thi đua quyết thắng

Thứ Tư, 30/11/2022 | 16:56

Giai đoạn 2017 - 2022, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Hòa Bình luôn hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ trọng tâm, xung kích vào những nhiệm vụ mới, khó khăn, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo thành những cao trào hành động cách mạng liên tục cổ vũ, động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích.

Thiếu tướng Trương Minh Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 tặng quà, động viên thanh niên huyện Hòa Bình lên đường nhập ngũ.

Hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

Trong giai đoạn này, công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) và phong trào TĐQT của LLVT huyện luôn gắn với công việc cụ thể, thiết thực. Các đợt phát động thi đua cao điểm, đột kích được tổ chức ký kết giao ước thi đua một cách chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn; sau mỗi đợt đều tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và tìm những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế để thúc đẩy phong trào TĐQT ngày càng lan tỏa.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hòa Bình, Hội đồng TĐ-KT của đơn vị thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy trong việc xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác bồi dưỡng, xây dựng nhân tố mới và nhân rộng điển hình tiên tiến được nâng lên một bước, tạo phong trào trong học tập, nêu gương người tốt - việc tốt ở từng cơ quan, đơn vị xã, thị trấn. Các công trình, phần việc được thực hiện có hiệu quả như: mô hình “Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương”; “Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng kế hoạch”…

Nhằm khơi dậy, cổ vũ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện trong thực hiện nhiệm vụ, 5 năm qua đơn vị đã tổ chức các đợt phát động thi đua cao điểm, đột kích nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội; hằng năm đều phát động phong trào TĐQT; thi đua trong huấn luyện, tuyển quân, tuyển sinh quân sự và một số sự kiện quan trọng, nổi bật khác. Kết quả, có nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Phong trào TĐQT cũng vì vậy trở thành hoạt động thường xuyên, tạo sự đồng thuận, thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là vai trò tiền phong, gương mẫu của các cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì các cấp. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Khống chế các đối tượng bắt giữ con tin trong Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hòa Bình.

Nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu

Cũng trong giai đoạn 2017 - 2022, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Hòa Bình đã làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng (theo Nghị định 03, 02 của Chính phủ) tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đạt chỉ tiêu trên giao. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và Đảng ủy, UBND xã, thị trấn thực hiện tốt chương trình Tết quân dân và hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng hằng năm theo kế hoạch.

Lực lượng vũ trang huyện Hòa Bình chuẩn bị các suất ăn ở khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó là lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh; hệ thống văn kiện tác chiến thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cũng luôn được Đảng ủy - Ban CHQS huyện quan tâm, thể hiện qua việc hằng năm đều xây dựng, kiện toàn đầy đủ các hệ thống văn kiện, tổ chức tập huấn, huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng, quân số tham gia đạt 100% theo kế hoạch. Từ đó góp phần nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng chỉ huy, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện.

Đặc biệt, việc thực hiện tốt công tác TĐ-KT trong giai đoạn 2017 - 2022 đã khích lệ tinh thần, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, Ban CHQS huyện Hòa Bình đã khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào TĐQT.

Thanh Hải

Một số bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào TĐQT trong 5 năm qua, LLVT huyện Hòa Bình rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT; xem đây là một trong các biện pháp hữu hiệu và là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phải xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; trong đó đột phá vào những hạn chế, yếu kém; xác định đúng chủ đề đột phá để làm chuyển biến thật sự tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT ở đơn vị với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, gắn giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, tạo khí thế thi đua sôi nổi, liên tục. Xây dựng nhiều mô hình điểm, mô hình mới, xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt để nhân rộng, học tập.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, người chỉ huy đối với công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT. Thường xuyên báo cáo tình hình công tác TĐ-KT của cơ quan, đơn vị với Hội đồng TĐ-KT để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót và nhân rộng cách làm hay, mô hình mới…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.