Quốc phòng - An ninh
Lính biên phòng tăng gia sản xuất
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, người lính biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn quan tâm tăng gia sản xuất. Vùng đất biển mặn mòi qua bàn tay người lính biên phòng Bạc Liêu đã phủ lên màu xanh cây trái, rau màu, và nhiều đàn gia súc, gia cầm.
Tăng gia sản xuất trở thành tiêu chí thi đua, nâng chất bữa ăn cho bộ đội, hơn nữa, đó cũng là cách rèn cán, luyện quân hữu hiệu. Vườn cây ăn trái cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh rộng khoảng nửa công đất (500m2), nằm cạnh ao cá, tiện cho việc lấy nước tưới. Nơi đây trồng 300 cây, gồm: nhãn, xoài, chanh, cốc, chôm chôm (ảnh 1).
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn cấp cho mỗi đơn vị 2 triệu đồng để xây luống, mua phân, giống các loại rau màu, như: rau muống, cải rổ, rau thơm, cải trời, đậu bắp, cải xanh về trồng, cải thiện bữa ăn (ảnh 2).
Phong trào tăng gia sản xuất còn diễn ra sôi nổi ở các đồn biên phòng và hải đội biên phòng. Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh không chỉ trồng rau xanh, trái cây để nhập bếp, mà còn tặng cho người dân sống gần đơn vị (ảnh 3).
Ngoài trồng cây ăn trái, rau xanh, lính “quân hàm xanh” còn nuôi gia súc, gia cầm, cá. Đơn cử như Đồn Biên phòng Cái Cùng (đóng trên địa bàn huyện Đông Hải) đang nuôi 53 con vịt, 47 con heo rừng, 70 con dê, mỗi ngày đưa thêm vào bữa ăn 2.000 đồng/chiến sĩ (ảnh 4).
Quốc Hải
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới