Quốc phòng - An ninh
Kiên quyết đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Dịp tết Nguyên đán, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiềm ẩn diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã đấu tranh, khám phá 21 vụ.
Lực lượng Cảnh sát kinh tế và lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra điểm giao dịch nhận hàng toàn quốc GHN tại phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai).
Đặc biệt chú ý hàng hóa phòng chống dịch COVID-19
Điểm giao dịch nhận hàng toàn quốc GHN (giao hàng nhanh) tại phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai) vừa bị phát hiện chứa nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ. Đây là lần đầu tiên một cơ sở chuyển phát nhanh bị phát hiện, xử lý về hành vi này. Qua kiểm tra hơn 700 kiện hàng hóa tại cơ sở này vào ngày 18/12/2020, lực lượng chức năng phát hiện 19 kiện hàng nước xả, bột ngọt (nghi vấn hàng giả), hóa chất, phụ gia không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; thạch trà sữa, bếp lẩu nướng đa năng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất không hóa đơn, chứng từ kèm theo.
Ngoài vụ này, Phòng Cảnh sát kinh tế còn phát hiện một vụ vận chuyển hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, 4 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nâng tổng số vụ được phát hiện, xử lý sau 15 ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự lên 21 vụ. Trong thời gian tới, nhất là dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn tiềm ẩn diễn biến hết sức phức tạp. Nổi lên là nhóm hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hàng giả, hàng kém chất lượng, như: pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, gia súc, gia cầm, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo… Đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, đó là khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.
Từ đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, nhất là Phòng Cảnh sát kinh tế đề xuất với Ban chỉ đạo 389 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, ngăn ngừa, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên lĩnh vực trật tự kinh tế, góp phần bảo vệ Tết cổ truyền.
Nhan Chí Tâm sản xuất bột ngọt giả. Ảnh: Công an cung cấp
Số vụ bị xử lý hình sự tăng 5 lần
Trong năm 2020, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh phát hiện, xử lý 161 vụ, liên quan đến 157 đối tượng. So với năm 2019 thì số vụ và số đối tượng năm 2020 giảm nhiều (năm 2019: 256 vụ/326 cá nhân, tổ chức), song số vụ bị khởi tố lại tăng gấp nhiều lần (5 vụ/5 đối tượng năm 2020 so với 1 vụ/1 đối tượng năm 2019). Qua đó, Thượng tá Lý Minh Khương - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế nhận định các vụ việc được phát hiện trong năm 2020 lớn hơn về quy mô, tính chất, tác hại và hậu quả. Các tổ chức, cá nhân hám lợi nên hành động manh động, tinh vi, phức tạp hơn. Đối tượng mua bán hàng cấm đa phần là người ngoài tỉnh, còn hoạt động sản xuất - kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, không hóa đơn, chứng từ kèm theo thì phần lớn do người trên địa bàn Bạc Liêu thực hiện.
Đơn cử như vụ sản xuất bột ngọt giả tại Phường 3 (TP. Bạc Liêu) do Nhan Chí Tâm (hộ khẩu thường trú tại phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) thực hiện. Qua tin báo tố giác tội phạm của quần chúng, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế đột kích, bắt quả tang Tâm đang sản xuất bột ngọt giả tại căn nhà trên đường Võ Thị Sáu (khóm 8, Phường 3). Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 200kg bột ngọt hiệu Vedan và Ajinomoto, cùng nhiều vật dụng phục vụ sản xuất bột ngọt giả. Tâm khai mua nguyên liệu, bao bì để sản xuất bột ngọt giả tại chợ hóa chất Kim Biên (TP. Hồ Chí Minh). Bên cạnh trực tiếp sản xuất, Tâm còn cung cấp nguyên, vật liệu, công cụ cho cha ruột sản xuất bột ngọt giả tại phường Láng Tròn (TX. Giá Rai).
Nguyễn Quốc
Thượng tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh:
Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến nghị các hộ, cơ sở sản xuất - kinh doanh không được hám lợi mà sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng cấm và gian lận trong kinh doanh hóa đặc biệt là trộn hàng kém chất lượng với những mặt hàng tốt nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Bà con nên mua hàng hóa ở siêu thị, chợ, cửa hàng, tiệm có uy tín; kiểm tra kỹ bao bì hàng hóa về các thông tin: hạn sử dụng, thành phần chính của hàng hóa, các họa tiết, hoa văn, câu chữ trên bao bì có bị nhòe, mờ nhạt hay không; so sánh giá cả xem có quá rẻ so với nơi khác bán.
Nếu có bất cứ điều gì bất thường, hoặc nắm thông tin về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… mong bà con hãy thông tin, tố giác với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh qua số điện thoại (0291) 3823789, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới
- Thùng carton 3 lớp uy tín