Quốc phòng - An ninh
Huyện Đông Hải: Thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia
Thời gian qua, các lực lượng vũ trang huyện Đông Hải phối hợp có hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề phức tạp xảy ra ngay tại cơ sở. Từ đó, kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
Lực lượng công an và dân quân giữ gìn trật tự khu vực chợ Kinh Tư (xã Điền Hải, huyện Đông Hải). Ảnh: N.Q
Thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, huyện Đông Hải đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã phối hợp hiệu quả trong việc xử lý những vấn đề phức tạp xảy ra ngay tại cơ sở, nhất là những vấn đề có liên quan đến tôn giáo, dân tộc, các tệ nạn xã hội… Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.
Các lực lượng chú trọng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức nền tảng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, phát huy hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo 138 từ cấp huyện cho đến xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, chuyển hóa cơ bản về tình hình ANTT, an toàn xã hội và đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 11 hội đồng quốc phòng - an ninh của các xã, thị trấn, 1 ban bảo vệ dân phố, 63 đội dân phòng…
Các lực lượng vũ trang cùng MTTQ và các thành viên, ban ngành xây dựng cơ sở vững mạnh, duy trì thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Các bên đã tuyên truyền, vận động, phát động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm, quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Người dân đã cung cấp cho Công an 150 tin có giá trị, giúp triệt phá, vô hiệu hóa hoạt động tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Các tổ chức quần chúng còn tham gia cảm hóa giáo dục 160 đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư, kết quả có 90 người tiến bộ.
Trong năm nay, Công an huyện Đông Hải đã lập chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, và đã mở rộng điều tra làm rõ 72 vụ, liên quan đến 29 đối tượng. Lực lượng dân quân cùng cán bộ kiểm lâm thường xuyên tuần tra khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về công tác bảo vệ rừng.
Đạt được kết quả trên, trước hết đến từ công tác phối hợp, trao đổi thông tin chính xác, nhanh chóng giữa các lực lượng. Các cơ quan đã trao đổi 30 lượt thông tin có liên quan đến ANTT, trong đó 20 thông tin phục vụ công tác nắm tình hình từ xa, tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân và hoạt động đánh bắt trên biển, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội. Tất cả thông tin đó đều được lực lượng Quân sự, Công an thống nhất các biện pháp xử lý và tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.
Dự báo tình hình ANTT trên địa bàn Đông Hải còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Cho nên, thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo và phối hợp giữ gìn ANTT để người dân an tâm lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh tăng trưởng và phát triển…
Nguyễn Quốc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới