Quốc phòng - An ninh
Dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ: Trường của Bộ Quốc phòng thắng thế!
Ngày 7/8/2013, một phụ nữ đến trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu đăng ký cho người con vừa xuất ngũ học bậc cao đẳng. Song, mong muốn cho con được học gần nhà để đỡ tốn kém của bà đã không thành.
Bộ đội thích học lái xe?!
Dạy nghề miễn phí cho bộ đội xuất ngũ (BĐXN) được thực hiện từ năm 2010. Thẻ học nghề trị giá 12 tháng lương cơ bản (tức bằng 12.600.000 đồng), được học nghề từ bậc sơ cấp đến cao đẳng. Hiện nay, các trường dạy nghề công lập của tỉnh chỉ được đào tạo tới bậc trung cấp. Ban Quân lực - Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) ước tính khoảng 80% BĐXN người Bạc Liêu học tại trường Trung cấp Nghề số 9 (Bộ Quốc phòng, trụ sở chính đóng tại tỉnh Vĩnh Long và một cơ sở tại TP. Sóc Trăng). Theo Đại tá Trương Quốc Việt, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chính sách này đã tạo điều kiện tốt cho BĐXN học nghề, kiếm việc làm.
![]() |
Lớp dạy lái xe ôtô cho bộ đội xuất ngũ đầu tiên của tỉnh vào năm 2012. Ảnh: N.Q |
Đứng ngoài cuộc vì chuyện tiền nong
Sau xuất ngũ đợt II năm 2013, có trên 100 BĐXN người Bạc Liêu đăng ký học tại trường Trung cấp Nghề số 9. Ngoài học lái xe, các em học trung cấp nghề công nghiệp ôtô và điện dân dụng. Một giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh của trường cho hay, học viên bậc trung cấp tốt nghiệp từ loại khá sẽ được nhà trường lo đầu ra. Nhiều ngành đào tạo của trường Trung cấp Nghề số 9, các trường công lập ở tỉnh đủ sức đào tạo. Trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu dạy được các nghề sửa xe môtô, thiết kế đồ họa, cắt - gọt kim loại, sửa điện thoại di động, kỹ thuật xây dựng…
Ông Ngô Nhất Cảnh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu cho biết, vì lý do nào đó mà BĐXN vẫn lên trường của Bộ Quốc phòng học. Điều này khiến gia đình các em phải tốn thêm chi phí khi con cái đi học xa nhà. Thiếu tá Tạ Hữu Thức, Ban Quân lực - Bộ CHQS tỉnh, nói rõ là do các trường không thuộc Bộ Quốc phòng yêu cầu đóng học phí trước, sau đó mới quyết toán với Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng sau, nên nhiều BĐXN không có tiền đóng.
Tại Bạc Liêu, trường Trung cấp Nghề tư thục STC liên kết với trường Cao đẳng Nghề số 8 - Bộ Quốc phòng (đóng tại tỉnh Đồng Nai) đào tạo nghề cho BĐXN ở cả 3 bậc. Sau 3 khóa đào tạo, trường STC có khoảng 600 học viên là BĐXN và chuẩn bị khai giảng khóa IV. Ông Huỳnh Châu Mai Sơn, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường STC nói năm học 2013 - 2014, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề số 8 đã đồng ý bổ sung đào tạo mới bậc cao đẳng và trung cấp kỹ thuật dược. Theo Thiếu tá Tạ Hữu Thức, năm nay, Bộ CHQS tỉnh không cho phép trường STC tham gia tư vấn tuyển sinh vì lý do chất lượng đào tạo. Về thông tin này, ông Huỳnh Châu Mai Sơn xác nhận là có, nhưng về chất lượng đào tạo thì cần phải xem chất lượng học viên sau khi ra trường. Còn Đại tá Trương Quốc Việt nói ông không có chủ trương cấm cửa trường STC vào tư vấn nghề cho BĐXN tại tỉnh.
Dạy nghề miễn phí cho BĐXN là chính sách hậu phương quân đội của Nhà nước. Nếu BĐXN được học tập tại địa phương sẽ giúp gia đình các em đỡ tốn kém và thúc đẩy trường nghề của tỉnh phát triển. Ông Nguyễn Khắc Sỹ kiến nghị cho phép các trường ở địa phương được đào tạo nghề từ bậc cao đẳng trở xuống. Còn Thượng tá Phạm Hoài Bắc, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề số 8 đề xuất cần quy định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc nhận lao động đã qua đào tạo vào làm và dự thảo sửa đổi Luật Dạy nghề có đề cập vấn đề này.
Nguyễn Quốc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới