Công an TP. Bạc Liêu: Làm tốt công tác bảo vệ an ninh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, 13/11/2020 | 17:37

Dẫu biết rằng công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự ở khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính của công an, nhưng ở tuyến đầu chống dịch, họ luôn đối diện với áp lực từ nhiều phía, có cả hy sinh cuộc sống cá nhân, xa cách tình cảm gia đình…  

Lực lượng bảo vệ khu cách ly tập trung tại khu Nhà ở sinh viên (Phường 1, TP. Bạc Liêu) kiểm kê, lập biên bản xử phạt hành vi đưa hàng cấm vào khu cách ly. Ảnh: T.Đ

Chưa biết bao giờ dịch bệnh COVID-19 sẽ chấm dứt khi khắp nơi trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, vì sức khỏe cá nhân và cộng đồng nên hoạt động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này chưa bao giờ thừa đối với mọi người. Đặc biệt, với Công an TP. Bạc Liêu thì trách nhiệm ấy cao hơn nhiều lần. Bởi trên địa bàn TP. Bạc Liêu, ngoài nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động Nhân dân thì Công an thành phố còn phải phụ trách 2 khu cách ly đặc biệt là cách ly y tế để điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và nơi cách ly tập trung tại khu Nhà ở sinh viên.

Công an thành phố cho biết, qua 9 đợt tổ chức cách ly tập trung và điều trị bệnh COVID-19, đơn vị này đã phân công 468 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn. Chỉ tính riêng ở khu Nhà ở sinh viên, Công an thành phố đã bảo vệ thành công 1.355 người. Trong đó có 297 công dân về từ Ả-rập thống nhất; 479 công dân từ Nga; 266 công dân Ả-rập Xê-út; 171 công dân Ma Cao; 242 công dân từ Philippines và 90 người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài, người đến từ các vùng dịch và tiếp xúc với người dương tính COVID-19.

Để đảm bảo tốt mục tiêu ổn định, an toàn, không để lây lan dịch bệnh, Công an thành phố luôn bố trí đầy đủ, kịp thời lực lượng và phương tiện ứng trực. Cụ thể là bố trí 40 CBCS luân phiên đóng chốt trực theo ca kíp ở 2 khu vực Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và khu Nhà ở sinh viên. Nhiệm vụ chính của lực lượng bảo vệ là kiểm soát chặt người ra vào khu cách ly; tuần tra phòng chống kẻ trộm đột nhập, đề phòng trốn cách ly; tuyên truyền trấn an tư tưởng và hỗ trợ, giúp đỡ người bị cách ly tập trung. Ngoài ra, Công an thành phố còn tăng cường thêm Tổ công tác 238 tuần tra khép kín toàn khu vực.

Theo Công an thành phố, nhờ làm tốt công tác kiểm soát hàng hóa, ra vào khu cách ly mà lực lượng bảo vệ đã phát hiện một trường hợp công dân Việt Nam về từ Nga đưa hàng cấm vào khu cách ly gồm 720 gói thuốc lá điện tử. Công an đã lập biên bản thu giữ tang vật và xử phạt 4 triệu đồng đối với hành vi này. 

Thượng tá Võ Thành Vững - Phó trưởng Công an TP. Bạc Liêu cho biết, tất cả CBCS làm nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần phục vụ, không ai nản chí, đùn đẩy trách nhiệm hoặc bỏ việc giữa chừng. Nhiều CBCS do người bị cách ly điều trị tái dương tính và các đợt cách ly nối liền nhau nên ca trực của họ đôi khi phải kéo dài hơn một tháng, xa gia đình, vợ con, không được tiếp xúc với người bên ngoài. Và khi được trở về với gia đình, họ tiếp tục tự cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định. Theo Thượng tá Vững, lao động trong môi trường có nhiều áp lực, nguy hiểm về dịch bệnh, cực nhọc, vất vả như: nơi ăn, ở và làm việc được che chắn tạm bợ, thời gian canh gác 24/24 giờ mặc cho những ngày thời tiết khắc nghiệt…, nhưng chế độ chỉ có 150.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên, vì một xã hội an toàn dịch bệnh được đặt lên hàng đầu nên tinh thần trách nhiệm vụ của CBCS được phát huy rất tốt. Qua 9 đợt tiếp nhận người nước ngoài và công dân Việt Nam đi học tập, lao động từ nước ngoài vào cách ly tập trung, chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất cắp tài sản, và cũng không có trường hợp nào bỏ trốn khỏi khu cách ly.               

Phương hướng trong thời gian tới được Thượng tá Võ Thành Vững cho biết, ngoài việc tiếp tục nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, thực hiện nghiêm sự phân công, chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và thành phố thì Công an TP. Bạc Liêu đã có dự liệu phương án để xử lý tốt một số tình huống, trong đó có giả định người cách ly bỏ trốn, người cách ly và thân nhân của người cách ly có hành vi không hợp tác, kể cả xử lý tình huống do tác động của thông tin sai sự thật từ các mạng xã hội gây hoang mang cho người cách ly… Trong khu vực cách ly, các CBCS đã được tập huấn cơ bản những kiến thức, kỹ năng này. Và thành công lớn hơn hết chính là nâng cao ý thức, tinh thần quyết tâm phòng chống dịch bệnh, không có CBCS nào bị nhiễm COVID-19.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.