Công an tỉnh: Phát hiện và xử lý nhiều chủ tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật

Thứ Sáu, 06/03/2020 | 17:49

Công an tỉnh vừa cung cấp danh tính của 7 chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh. Song song đó, có 7 chủ tài khoản khác ngoài việc đăng tải thông tin chính thống còn chia sẻ, đăng tải một số thông tin không đúng sự thật về vụ việc tại Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Cộng đồng mạng sử dụng facebook. Ảnh minh họa: P.V

ĐĂNG THÔNG TIN KHÔNG ĐÚNG VỀ DỊCH BỆNH

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết các chủ tài khoản Facebook trên không phân biệt sự việc đúng - sai, có thật hay không có thật, hễ thấy có thông tin vụ việc là chia sẻ nội dung, thậm chí đăng tải nội dung không đúng sự thật. Lực lượng công an ngay sau đó đã nhanh chóng tiếp cận các chủ tài khoản để ngăn chặn kịp thời các hành vi tiếp theo.   

Theo đó, danh tính 7 chủ tài khoản Facebook có hành vi tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 thời gian qua, gồm: “Trân Đặng” (có tên thật là Đặng Thị Huyền Trân, 27 tuổi, ở ấp Bắc Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi); “Dương Vũ Linh” (có tên thật là Dương Vũ Linh, 24 tuổi, nhân viên của một công ty kinh doanh bất động sản đóng tại phường 1, TP. Bạc Liêu); “Đặng Mỹ Xuyên” (có tên thật là Đặng Thị Mỹ Xuyên, 20 tuổi, ở ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình); “Văn Sơn” (có tên thật là Trần Văn Sơn, 22 tuổi, nguyên quán TP. HCM nhưng hiện tại sinh sống ở phường 7, TP. Bạc Liêu); “Thuy Dung” (có tên thật là Dương Thùy Dung, 23 tuổi, ở ấp Hòa 1, xã Long Điền, huyện Đông Hải); “Luu Nghi” (có tên thật là Lưu Tịnh Nghi, 27 tuổi, ở ấp Cái Dày, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) và “Đàm Hải Yến” (có tên thật là Đàm Hải Yến, 33 tuổi, ở khóm 2, phường 1, TX. Giá Rai).

Đáng chú ý trong số các tài khoản trên, Facebook “Trân Đặng” vào ngày 3/2/2020 đăng tải nội dung: “Bạc Liêu đã có dịch rồi, mọi người hãy cẩn thận phòng ngừa nhe” kèm theo báo cáo của Trưởng Công an thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) về người nước ngoài nghi vấn nhiễm COVID-19. Chỉ sau một giờ đồng hồ, thông tin đó đã “câu” được 58 lượt thích, 95 bình luận và 135 lượt chia sẻ. Còn trước đó, Facebook “Dương Vũ Linh” đăng tải nội dung khá dài: “Cả nhà nhắc người thân nếu phải ra đường ngày mai (em nhận được nguồn thông tin từ người thân làm bác sĩ mới đi họp về): Chiều nay HN sẽ công bố phát dịch corona, tối nay thời sự sẽ đưa tin về việc đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau không nên ra đường trong cung giờ từ 4 - 7h30 sáng mai 1/2/2020. Mọi người ra đường nên đeo khẩu trang với kính cẩn thận nhé”.  

CỦNG CỐ HỒ SƠ ĐỂ XỬ LÝ

Theo Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tất cả các đối tượng trên chưa ai bị phạt tiền mà chỉ dừng lại ở mức răn đe, giáo dục, cảnh cáo, buộc cam kết không tái phạm. Lý do, những thông tin chỉa sẻ, đăng tải nêu trên đã được ngăn chặn, xóa bỏ kịp thời, chấm dứt hành vi vi phạm nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Ngoài các nội dung bị công an đề nghị xóa bỏ và đăng tin cải chính để mọi người hiểu đúng thì có một số nội dung, hình ảnh do bị cộng đồng mạng cảnh báo, phản bác hoặc “ném đá” quá nhiều nên chủ tài khoản đã tự xóa bỏ.

Đại tá Dũng cũng cho biết thêm, tất cả các trường hợp đó đang được công an củng cố hồ sơ, phục vụ xử lý trước pháp luật khi tái phạm.         

Qua theo dõi, ngoài 7 chủ tài khoản nêu trên có hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh, Công an tỉnh còn phát hiện có 7 tài khoản Facebook có địa chỉ thường trú tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và TP. HCM... Các tài khoản này thường xuyên chia sẻ, đăng tải thông tin chính thống và một số thông tin không đúng sự thật về vụ việc tại Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Các Facebook không phân biệt sự việc đúng sai, khi thấy có thông tin vụ việc thì chia sẻ nội dung, thậm chí đăng tải nội dung không đúng sự thật. Có tài khoản còn chia sẻ từ Facebook của Đài Châu Á Tự Do có nội dung nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật, tình hình đất nước. Một số tài khoản còn chia sẻ hoặc tự đăng tải nội dung bịa đặt trắng trợn, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, nội dung thông tin méo mó, phiến diện, quy chụp, một chiều.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, đơn vị này đã xây dựng công văn phối hợp với công an các tỉnh, thành phố nơi các chủ tài khoản Facebook cư trú tiến hành xác minh, xử lý 3 chủ tài khoản, đồng thời gọi hỏi, răn đe, giáo dục, củng cố hồ sơ 4 chủ tài khoản phục vụ công tác xử lý trước pháp luật khi các đối tượng tái phạm.       

P.V

Tại điểm g, khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, nêu rõ:

“Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Trong trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Cụ thể:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.