Quốc phòng - An ninh
Công an Bạc Liêu: Tạo thói quen hành xử đúng luật cho người dân
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, quán triệt tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành. Đồng thời, xác định việc tuyên truyền pháp luật không chỉ trong lực lượng công an, mà còn làm sao để lan tỏa, thẩm thấu đến người dân, thế nên mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải trở thành một tuyên truyền viên pháp luật nhiệt tình, năng động và sẵn sàng hỗ trợ người dân mọi lúc, mọi nơi.
Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: K.P
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, ngành Công an luôn là một trong những đơn vị xung kích đi đầu trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) không chỉ dừng lại ở ngày 9/11 hay tháng 11, mà đã có kế hoạch thực hiện xuyên suốt trong cả năm.
Cụ thể, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, tội phạm hoạt động theo băng, nhóm; làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham mưu giải quyết ổn định tình hình nội bộ Nhân dân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
Để hiệu quả của công tác tuyên truyền cao hơn, lực lượng công an còn thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, tạo nhiều sức hút, sân chơi hấp dẫn hướng đến từng đối tượng. Đơn cử như tuyên truyền cho đối tượng là học sinh thì phối hợp với nhà trường “mềm hóa” các quy định của pháp luật về thủ đoạn của các loại tội phạm, tác hại của các loại ma túy và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, Luật Giao thông đường bộ… thành các câu chuyện dễ tiếp thu, thành các cuộc thi mà chính học sinh tham gia. Bên cạnh đó, ngành Công an cũng hướng đến việc ứng dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để tuyên truyền pháp luật đến nhiều người dân hơn. Vì việc tuyên truyền, PBGDPL trên mạng xã hội hiện nay là một hình thức phù hợp với thực tiễn và xu hướng tiếp cận thông tin nhanh nhạy; những vấn đề thắc mắc được Nhân dân dễ dàng tương tác trực tiếp thông qua fanpage và được xử lý nhanh chóng, hiệu quả.
LAN TỎA TINH THẦN THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT
Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp với các ngành thực hiện nhiều hoạt động PBGDPL, như công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phát huy vai trò của công an xã trong thực hiện hòa giải ở cơ sở; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi, trong đó có lực lượng công an xã tham gia phổ biến pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành chính sách pháp luật tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu PBGDPL trong tình hình mới.
Nói đến các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua ngành đã làm rất tốt công tác này. Lực lượng công an luôn nhận thức rõ Ngày Pháp luật chỉ là thời điểm cao trào trong năm, để nhìn nhận, đánh giá các việc đã làm, đề ra các nhiệm vụ tiếp theo; khen thưởng, tôn vinh những tấm gương sáng, điển hình trong xây dựng pháp luật, tuyên truyền, PBGDPL, thi hành pháp luật. Nhưng để tinh thần thượng tôn pháp luật thật sự có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, không chỉ là một ngày, mà cần phấn đấu 365 ngày đều phải nghiêm chỉnh thực hiện. Từ tinh thần đó, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; nâng cao hiệu quả, hiệu lực thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất ở mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng.
KIM TUẤN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới