Chiến dịch 45 ngày đêm cấp Căn cước công dân: Lan tỏa những hình ảnh đẹp

Thứ Tư, 03/08/2022 | 16:47

Từ 15/7, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quân thực hiện Chiến dịch 45 ngày đêm cấp Căn cước công dân (CCCD) nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tranh thủ cả ngày nghỉ cuối tuần chạy nước rút cho chiến dịch này.

Những hình ảnh đẹp của Công an Bạc Liêu trong chiến dịch cấp CCCD đợt 2. Ảnh: T.H

VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

Thượng tá Nguyễn Minh Quân - Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), cho biết: “Tỉnh Bạc Liêu hiện còn hơn 230.000 công dân trong độ tuổi chưa được cấp CCCD, trong đó nhiều trường hợp do thiếu ngày tháng sinh, công dân đi lao động ngoài tỉnh, công dân ra nước ngoài… Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD trên phạm vi toàn quốc, Công an tỉnh chủ động mở cao điểm cấp CCCD đợt 2, từ ngày 15/7 - 31/8/2022. Dù thực hiện cùng lúc cấp CCCD và cấp định danh điện tử, song với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương đang nỗ lực làm việc hết mình”.

Trong chiến dịch này, công an các địa phương chia thành nhiều tổ cấp CCCD, địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, khu vực tuyến biển, đường sá đi lại khó khăn, thành lập các tổ cấp CCCD lưu động đến từng địa bàn.

Tại TX. Giá Rai, mỗi ngày của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp CCCD bắt đầu từ trước 7 giờ và kết thúc sau 22 giờ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của công dân. Công an TX. Giá Rai, trong đó chủ công là Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn tận tụy làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm thêm ngày, thêm giờ, hòa nhã, tận tụy với nhân dân bằng tinh thần, quyết tâm cao nhất. “Thị xã được giao chỉ tiêu trên 42.000 thẻ CCCD, tuy nhiên sau khi rà soát thực chất, số công dân rời địa phương đi làm ăn xa, đi nước ngoài, công dân đã từ trần… chiếm tỷ lệ không nhỏ. Do đó, để việc cấp CCCD đợt 2 đạt kết quả tốt nhất, Công an thị xã đang tăng cường cho các phường, xã gấp rút rà soát lại số đối tượng này, thời gian chậm nhất đến ngày 10/8 để đề ra phương án tối ưu cho thời gian còn lại của chiến dịch. Công an thị xã đã tính đến việc sẽ bố trí xe, vỏ lãi đến tận nhà đón công dân có sức khỏe kém, người cao tuổi bị bệnh đến điểm cấp CCCD gần nhất nếu công dân, gia đình công dân có nhu cầu”, Thượng tá Châu Hoàng Đấu - Phó Trưởng Công an TX. Giá Rai, chia sẻ.

Đã cấp được hơn 5.000 thẻ, trên tổng số 30.000 thẻ theo chỉ tiêu, TP. Bạc Liêu hiện đứng đầu các địa phương trong tỉnh. Trung tá Lê Hoàng Thức - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP. Bạc Liêu) cho biết, tình hình cấp CCCD đợt 2 khả quan, người dân tích cực đến các địa điểm cấp CCCD để làm thủ tục; cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hết mình để hoàn thành tiến độ.

NHỮNG VIỆC LÀM Ý NGHĨA

Mặc dù phải làm việc với cường độ cao nhất, song nụ cười, sự thân thiện luôn hiện hữu trên gương mặt những cán bộ, chiến sĩ. Từng công việc được chia nhau thực hiện trơn tru, tiết kiệm thời gian tối đa cho dân. Không chỉ phát thông báo liên tục trên hệ thống loa truyền thanh đến các xã, phường, lực lượng công an còn đến từng ngõ, gõ từng nhà, thường xuyên cập nhật các thông báo, hướng dẫn cấp CCCD trên mạng xã hội Zalo, Facebook để người dân nắm rõ, chuẩn bị đúng những giấy tờ cần thiết. Trong đó, tuổi trẻ Công an huyện Phước Long còn linh hoạt tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện” để hướng dẫn trực tiếp người dân các thủ tục liên quan đến việc làm CCCD, hỗ trợ bà con ghi thông tin liên quan, thu thập dữ liệu. Tại nhiều điểm cấp CCCD trên toàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ công an ra tận cổng đón, dìu những người lớn tuổi, sức khỏe kém vào khu vực làm thủ tục, mời nước, khi làm xong thì tiễn ra xe, đeo hộ nón bảo hiểm, thậm chí đưa rước các cụ đi - về… đã trở thành những hình ảnh đẹp được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Thái độ hết lòng vì Nhân dân của lực lượng công an được đông đảo người dân hết lời khen ngợi.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.