Quốc phòng - An ninh
Cảnh giác với thủ đoạn của băng, nhóm cướp giật tài sản
Hàng năm, cứ vào mùa lễ tết là tội phạm cướp, cướp giật tài sản lại lộng hành, gây thiệt khá lớn cho người dân. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng Cảnh sát hình sự trong tỉnh đã nhận diện một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng nhằm khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa.
Công an phường 2 (TP. Bạc Liêu) họp dân tuyên truyền về phòng chống tội phạm. Ảnh: T.Đ
Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2012 đến nay, tội phạm cướp, cướp giật tài sản chiếm 7,8% trong cơ cấu tội phạm hình sự trên phạm vi toàn tỉnh. Tội phạm hình sự có phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt với tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, thường do các đối tượng chuyên nghiệp thực hiện, hoạt động có tính lưu động cao.
Bên cạnh đó, các đối tượng có xu hướng cấu kết, móc nối hình thành các băng, nhóm hoạt động phạm tội với số lượng thành viên tham gia ngày càng đông. Các băng, nhóm tội phạm cướp tài sản thường có một số phương thức, thủ đoạn hoạt động cơ bản: Đối tượng lợi dụng nạn nhân đi một mình vào lúc đêm khuya, trên những đoạn đường vắng ít người qua lại, hoặc nạn nhân ở nhà một mình, nhà ở những nơi vắng vẻ… để thực hiện hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản.
Qua thực tiễn đấu tranh của lực lượng Cảnh sát hình sự cho thấy, trên địa bàn tỉnh thời gian qua xuất hiện một thủ đoạn mới của tội phạm cướp tài sản là các đối tượng đi rảo quanh các quán cà phê trên địa bàn để tìm “con mồi” là nam, độ tuổi trung niên, mang nhiều tài sản trên người. Khi đó, một đối tượng nữ tiếp cận làm quen với lý do là người ở địa phương khác đến không hiểu rõ Bạc Liêu và nhờ người đó dẫn đi tham quan. Sau đó, để cảm ơn, đối tượng nữ mời người đàn ông ấy đi ăn uống và bỏ thuốc mê vào đồ ăn, thức uống của bị hại. Hoặc một chiêu trò khác, đối tượng rủ bị hại vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Tại đây, đối tượng sử dụng thuốc ngủ bỏ vào lon nước ngọt hoặc chai nước suối để bị hại uống rồi sau đó lấy tài sản của bị hại. Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đang xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này.
Với loại tội phạm cướp giật tài sản, một số phương thức, thủ đoạn khác thường được chúng thực hiện là lợi dụng sơ hở của bị hại là nữ giới khi tham gia giao thông có mang theo trang sức đắt tiền, túi xách đựng tiền hoặc điều khiển xe mà nghe điện thoại di động đắt tiền để thực hiện hành vi cướp. Các đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn tháo biển kiểm soát hoặc lắp biển số kiểm soát giả để theo dõi bị hại. Khi đến địa điểm thuận lợi thì nhanh chóng cho xe tiếp cận để giật tài sản rồi rồ ga tẩu thoát.
Bọn cướp cũng lợi dụng sơ hở của những người vừa rút tiền ngân hàng hoặc mới đi mua vàng xong để thực hiện hành vi cướp. Chúng tổ chức theo dõi phía trước các ngân hàng, tiệm vàng, khi thấy “con mồi” đi ra, các đối tượng đi trên các xe máy có phân khối lớn đeo bám đến những địa điểm thuận lợi thì tăng tốc, kè sát nạn nhân giật túi đựng tiền, vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nếu bị truy đuổi thì đồng bọn sẽ cản đường gây khó khăn cho người truy đuổi. Hoặc lợi dụng những người đi tập thể dục buổi sáng có mang theo vàng trên người, chúng tìm cách tiếp cận để giật dây chuyền.
Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết, năm 2014, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, bắt xử lý 6 nhóm với 38 đối tượng, làm rõ 68 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ cướp tài sản, 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận như Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang và Đồng Tháp.
Một tình huống khác đang được đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền là bọn cướp giật tài sản lợi dụng các sự kiện tập trung đông người hoặc các lễ hội để chúng ra tay. Các đối tượng thực hiện hành vi này thường là từ tỉnh khác đến móc nối với số đối tượng tại địa phương cố tình chen lấn, áp sát người bị hại có mang theo tài sản là dây chuyền, vòng vàng đeo tay… Chúng nhanh chóng giật tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu thoát.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm cướp và cướp giật, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị công an các địa phương hàng tháng thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tại các cuộc họp dân… Qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình và người thân. Đồng thời nêu cao ý thức người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời đấu tranh, trấn áp tội phạm một cách có hiệu quả.
TẤN ĐẠT
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới