Quốc phòng - An ninh
Cần phát huy mô hình Tổ COVID cộng đồng
Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng, nếu phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng trong toàn tỉnh thì sẽ đảm bảo hiệu quả lâu dài trong công tác phòng, chống dịch (PCD), tiết kiệm nhiều chi phí so với mô hình chốt chặn kiểm soát dịch bệnh.
Vĩnh Lợi là một trong 2 huyện của tỉnh chỉ nằm ở cấp nguy cơ trung bình (vùng vàng). Bên cạnh việc duy trì hoạt động của 22 chốt chặn (cả đường bộ và đường thủy), địa phương này đang có mô hình Tổ COVID cộng đồng hoạt động hiệu quả. Ông Lê Thành Nốp - Trưởng ấp Xẻo Chích (thị trấn Châu Hưng), đồng thời là Tổ trưởng Tổ COVID cộng đồng cho biết, ấp có 5 tổ COVID cộng đồng chia nhau quản lý 450 hộ. Trong đó ông và Tổ phó mỗi người quản lý 40 hộ, còn các thành viên khác của tổ thì chia nhỏ từng nhóm hộ để phụ trách. Từng thành viên của tổ vừa trực tiếp xuống hộ tuyên truyền các biện pháp PCD, vừa kêu gọi người dân cùng phát huy “tai mắt” của mình trong việc giám sát khu dân cư, nhất là theo dõi những hộ có con em đi lao động ngoài tỉnh và người của địa bàn trở về từ tỉnh ngoài. Ông Nốp đánh giá, không có một người dân nào của ấp có thể giấu được hoạt động của mình khi đặt dưới sự quản lý của Tổ COVID cộng đồng. Không hề có chế độ chính sách đãi ngộ, nhưng các thành viên của tổ ai cũng hoạt động tích cực vì sự an toàn dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trên thực tế, thành công của ấp Xẻo Chích trong thời gian qua là chưa có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.
Câu lạc bộ (CLB) tự quản về PCD bệnh xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) cũng được thành lập và hoạt động theo hình thức tập hợp, tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ. Mỗi CLB có 10 tổ, mỗi tổ có 5 hộ dân, trong đó chọn ra người có uy tín làm Tổ trưởng. Tổ trưởng có trách nhiệm nắm tình hình nhân khẩu, hộ dân trong tổ, đi từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp PCD COVID-19, nhất là thông điệp “5K”, cũng như báo ngay cho Chủ nhiệm CLB khi phát hiện có người lạ mặt vào địa bàn.
Ông Võ Văn On - Tổ trưởng Tổ 4, CLB tự quản về PCD xã Phong Thạnh Tây B, chia sẻ: “Tôi quản lý 5 hộ dân. Tôi luôn nhắc nhở các thành viên gia đình và hộ lân cận đi đâu cũng phải đeo khẩu, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, khi tiếp xúc với người khác phải đứng cách xa 2m, không đi vào các vùng đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp khi không thật sự cần thiết…”.
Hiện tại, xã đã thành lập 52 CLB PCD ở tất cả các ấp trên địa bàn với 525 thành viên tham gia, đảm nhận hơn 3.000 hộ dân, tất cả đều hoạt động tự nguyện. Mô hình này cần được phát huy và xem đây là giải pháp ổn định lâu dài, đủ sức thay thế cho mô hình chốt chặn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp bách, tạm thời.
HỮU DUYÊN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới