Cái giá của hành vi xem thường dịch bệnh nguy hiểm

Thứ Sáu, 16/07/2021 | 16:26

Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi Công an huyện Phước Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long, dư luận vẫn chưa nguôi bức xúc đối với kẻ đã gieo rắc dịch bệnh cho cộng đồng.

Trung tâm Y tế huyện Phước Long là nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện. Ảnh: H.D

Bệnh nhân (BN) 23677 là người liên quan trực tiếp đến vụ án này. Hành vi đáng bị lên án của BN23677 là người này có đủ hiểu biết về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19; bản thân vừa trở về từ ổ dịch của chợ đầu mối Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh) mà không tự nguyện cách ly, cố ý di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang), thanh niên 32 tuổi này có tới 2 lần đến huyện Phước Long trong 2 ngày liên tiếp. Rất may tới thời điểm này, chuỗi lây nhiễm của BN 23677 mới có 1 trường hợp F0 là dì ruột của vợ đã ly hôn từ 3 năm trước. Cả hai người này đều đang điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Phước Long, sức khỏe đang hồi phục tốt. Hành vi của BN23677 đã làm cho cả hệ thống chính trị huyện Phước Long bao đêm không ngủ do phải triển khai thần tốc các biện pháp phòng, chống dịch; làm tốn kém nhiều kinh phí chống dịch; hàng ngàn hộ dân ở khu vực xã Phước Long (điểm đến của BN) và các xã lân cận của huyện Phước Long không tránh khỏi lo lắng.

15 trường hợp F1 của BN23677 đã phải đi cách ly tập trung và 29 F2 bị cách ly tại nhà. Đại tá Nguyễn Văn Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hành vi của BN23677 là cố ý, nhận thức được hành vi của mình có thể làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người nhưng vẫn thực hiện. Và trên thực tế, hành vi đó đã lây nhiễm bệnh cho người khác nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, do đối tượng đang trong thời gian điều trị nên cơ quan điều tra chưa khởi tố.     

Theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND, tối cao, quá trình xét xử, các cấp tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, như: làm lây lan dịch bệnh cho từ 2 người trở lên, làm chết người… Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, đây chắc hẳn là bài học cho nhiều người.

H.D

Theo Điều 240, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”:

 “1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm:

 a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

 b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người;

 c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm:

 a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;

 b) Làm chết người.

 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 - 12 năm:

 a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

 b) Làm chết 2 người trở lên.

 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm”.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.